Nước lũ dâng cao gây cô lập nhiều nơi tại miền Trung

Thứ Sáu, 08/10/2021, 08:36

Do mưa lớn suốt nhiều ngày qua đã khiến nước lũ trên các con sông trên địa bàn các tỉnh miền Trung dâng cao, gây cô lập cục bộ nhiều khu vực; một số tuyến đường bị đất đá, nước ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Chính quyền, Công an và lực lượng khác đã khẩn trương hỗ trợ di dời  hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.  

Tại Quảng Nam, theo ghi nhận của PV Báo CAND sáng nay 8/10, tuyến đường độc đạo ĐT609 nối từ trung tâm huyện Đại Lộc lên các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn đã bị nước ngập sâu gần 2m tại khu vực cầu Ba Khe, khu vực tiếp giáp giữa xã Đại Đồng và Đại Lãnh. Công an xã Đại Lãnh, Đại Đồng đã tổ chức bố trí lực lượng chốt chặn, không cho người qua lại khu vực ngập sâu gây nguy hiểm.

 
Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Lực lượng Công an tại tỉnh Quảng Nam ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân tại những nơi xung yếu, nước lũ dâng cao.

Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc cho biết, nước lũ dâng cao đã khiến hơn 10 nhà người dân trong xã bị ngập sâu, địa bàn xã bị chia cắt cục bộ tại các thôn Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Thạnh Đại, Đại Mỹ. Xã Đại Hưng đã tổ chức triển khai phương án “4 tại chỗ” để ứng trực phòng, chống mưa lũ, sẵn sàng giúp đỡ, di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Nhiều nhà người dân tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc bị nước lũ ngập sâu.
Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực tại xã Đại Hưng.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm 7 đến sáng 8/10, do mưa lớn nên trên tuyến QL14B có nhiều điểm nước, đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Cụ thể, đất đá tràn ra đường dài khoảng 30m, cao 0,3m gây ách tắc giao thông tại Km 64+900, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc; tại Km 68, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đất đá tràn ra đường đoạn dài 200m, cao 0,4m; đoạn Km 69+500 thị trấn Thạnh Mỹ bị nước ngập sâu khoảng 0,5m, dài 50m.

Đơn vị đã cử lực lượng đến những khu vực này để phân luồng, điều tiết giao thông; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục tình trạng đất đá tràn tràn ra đường trên QL14B.

"Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, đường sá bị chia cắt, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tính đến phương án bố trí chỗ tạm trú cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê qua địa bàn bị ách tắc do nước dâng cao, đất đá tràn ra đường, đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng", Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho biết thêm.

Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Lực lượng Công an làm "cọc tiêu sống" điều tiết, hướng dẫn giao thông trên QL14B.
Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Cán bộ CSGT Quảng Nam giúp đỡ phương tiện qua vùng nước chảy xiết trên QL14B.
Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Giao thông trên QL14B đoạn qua huyện Nam Giang và Đại Lộc bị ách tắc do đất đá, nước tràn ra đường chảy xiết.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 5/10 đến 5h ngày 8/10, các địa phương trong tỉnh đã mưa to, tổng lượng mưa phổ biến trên 200mm, có nơi cao hơn như Hiên 326mm, Thành Mỹ 333mm, Tam Trà 345mm, Tam Lãnh 328mm, Phước Năng 323mm, Tiên Hà 301mm, cầu Hà Tân (Đại Lãnh) 262mm,… Dự báo, từ nay đến 1h ngày 9/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Mực nước lúc 1h ngày 8/10, tại Thành Mỹ là: 18.35m, dưới báo đông II 0.65m; tại Hội Khách là 13.70m, dưới báo động I 0.80m; tại Ái Nghĩa là 6.63m, trên báo động I 0.13m Dự báo, trong 24h tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động II đến báo động III sau xuống chậm. Trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ, mực nước ở mức dưới báo động I.

Tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 75 tàu/2.419 lao động, trong đó tàu hoạt động tại khu vực Hoàng Sa là 18 tàu/230 lao động (các tàu nằm trong khu vực an toàn); khu vực Trường Sa có 57 tàu/2.189 lao động (các tàu nằm trong khu vực an toàn).

Nước lũ dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều khu vực tại Quảng Nam -0
Một số tuyến đường tại tỉnh Quảng Nam bị nước ngập sâu, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Về giao thông, một số vị trí trên đường Trường Sơn Đông, đoạn Km120-130 qua xã Trà Vân, huyện Nam Trà My bị sạt lở, phương tiện đi lại khó khăn. Trên tuyến ĐT606 tại huyện Tây Giang, tại Km17+250 (cầu Bahlừa) nước ngập sâu khoảng 50cm và Km17+650 (ngầm tràn) nước ngập sâu khoảng 40cm, nước chảy xiết, ách tắc giao thông; tại Km49+950, nước tràn mặt đường làm xói lở taluy âm, phương tiện qua lại khó khăn.

Tại Quảng Trị, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại một số ngầm, tràn và các tuyến đường trên địa bàn các huyện miền núi nước dâng cao gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông không thể đi lại được.

Cụ thể, tại huyện Hướng Hoá, ngập cục bộ, chia cắt xảy ra tại ngầm tràn thôn Ra Man, Xã Xy; cầu tràn thôn A Xóc, Xã Lìa; cầu tràn thôn Pa Xía đoạn qua UBND xã Hướng Lộc; cầu bản 10, xã Thanh; tràn bản Cha Ly đi vào bản Cuôi, thôn Tri, xã Hướng Lập; cầu tràn các bản Giai, 2, 3 và Úp Ly 2, xã Thuận; cầu tràn thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt; các cầu tràn thôn Trùm, Xa Rô, Ba Tầng, Loa, xã Ba Tầng; cầu tràn các thôn Hồ, Mới, Ra Ly-Rào, Nguồn Rào-Pin, xã Hướng Sơn.

Nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt cục bộ nặng  -0
Mưa lớn gây ngập, chia cắt giao thông tại cầu tràn bản 10, xã Thanh, huyện Hướng Hoá. 

Tại huyện Đakrông, nước sông lên nhanh, gây ngập sâu 1-2m, chia cắt đường vào trung tâm các xã Ba Nang, A vao, Ba Lòng, Triệu Nguyên; chia cắt các thôn A Đeng, Kỳ Neh, La Lay, xã A Ngo; thôn La hót, Pi re1, Pire2, xã A Bung; thôn Ly Tôn, xã Tà Long; các thôn Ra Lây, Ba Nang, xã Ba Nang... Đường Hồ chí Minh nhánh Tây qua Đakrông bị ngâp cục bộ từ 0,5-1m, chiều dài khoảng 20m, gây ách tắc giao thông tại các vị trí Km 265 và Km 268 thuộc địa phận xã Tà Long.

Trước tình hình ngập lụt, chính quyền, các lực lượng chức năng đến sáng nay 8/10 đã kịp thời di dời 25 hộ/70 khẩu tại khóm Cao Việt, Duy Tân thuộc thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện Hướng Hoá; 172 hộ/1.220 khẩu của các xã Ba Lòng, A Vao, huyện Đakrông nơi an toàn. Mưa lụt cũng đã làm cống tràn đường bản Vây,  xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá bị sạt mái taluy âm với chiều dài khoảng 9m; tuyến đường ĐT 588A bị sạt lở Km 5+690 đoạn qua địa bàn xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông với khối lượng khoảng 200m3; tuyến đường Tân Đi 1, Tân Đi 3, xã A Vao của huyện này cũng bị sạt lỡ khoảng 40m3.

Ngọc Thi - Thanh Bình
.
.
.