Hàng trăm nhà dân ở Huế tốc mái, 5 người bị thương

Thứ Tư, 28/09/2022, 12:05

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua thống kê bước đầu, bão số 4 đã khiến hàng trăm nhà dân ở các địa phương thuộc địa bàn tỉnh tốc mái; 5 người bị thương nhẹ.

Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1 nhà bị sập, 190 nhà dân tốc mái do bão số 4 gây ra. Trong đó huyện Phú Vang có 1 nhà sập, 53 nhà tốc mái; huyện Phú Lộc có 9 nhà tốc mái; huyện A Lưới 1 nhà; huyện Quảng Điền 20 nhà và TP Huế có 107 nhà tốc mái.

Ngoài ra, bão số 4 còn làm 5 cột điện trung thế ngã đổ, 500 cây xanh bị gió bão quật đổ ngã; nhiều tuyến cáp quang ở địa bàn huyện Phú Lộc, Phú Vang bị đứt.

Bão số 4 thổi tốc mái hàng trăm nhà dân ở Huế, 5 người bị thương -0
Nhiều nhà dân ở TP Huế bị bão số 4 thổi tốc mái.
Bão số 4 thổi tốc mái hàng trăm nhà dân ở Huế, 5 người bị thương -1
Trụ sở cửa hàng kinh doanh trên đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế) bị gió bão làm hư hỏng.

Để đảm bảo an toàn, Điện lực Thừa Thiên-Huế đã chủ động sa thải lưới điện từ 0 giờ 30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, TP Huế. Đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày, tại nhiều địa phương vẫn đang bị mất điện.

Bão số 4 thổi tốc mái hàng trăm nhà dân ở Huế, 5 người bị thương -0
Theo thống kê ban đầu, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1 nhà bị sập, 190 nhà dân tốc mái.

Trong sáng 28/9, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các huyện, thị xã, TP Huế đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện về những địa bàn bị thiệt hại nặng do bão số 4 để giúp dân tu sửa nhà cửa, lợp lại mái nhà.

Trưa 28/9, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

Công an khẩn trương “cứu” 130 tấn lúa -0

Kho chứa lúa của Hợp tác xã Phú Thanh (Quảng Thành, Quảng Điền) bị tốc mái.

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, trước sức gió giật cấp 11-12, rạng sáng 28/9, kho chứa lúa của Hợp tác xã Phú Thanh đã bị gió giật mạnh lật tung mái nhà.

Lúc này, trong kho đang chứa hơn 130 tấn lúa của xã viên trên địa bàn. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng huy động lực lượng, có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, khẩn trương di dời số lúa trong kho đến nơi khô ráo, an toàn.

Công an khẩn trương “cứu” 130 tấn lúa -0

Đại tá Hoàng Văn Thành trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di chuyển 130 tấn lúa đến nơi an toàn.

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ số lúa đã được di chuyển ra khỏi trụ sở Hợp tác xã Phú Thanh. Hiện, lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền đang giúp lợp lại mái tôn của trụ sở hợp tác xã, giằng chống kĩ càng, đề phòng mưa lớn sau bão.

Đại tá Hoàng Văn Thành cho biết, trong sáng cùng ngày, Công an huyện Quảng Điền đang về những vùng thấp trũng của phá Tam Giang, phối hợp cùng các lực lượng và ngành chức năng tập trung khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đề phòng mưa to kéo dài, gây lũ, lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng “rốn lũ” Thừa Thiên-Huế.

Bão số 4 thổi tốc mái hàng trăm nhà dân ở Huế, 5 người bị thương -0
Công an phường An Hòa thu dọn cây xanh trên đường phố sau bão số 4.

Ghi nhận của PV Báo CAND, dọc trục đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế) có nhiều nhà dân bị gió bão thổi tốc mái. Trong sáng nay, Công an phường An Hòa đã huy động CBCS đến cắt, thu dọn cây xanh, cùng phối hợp với lực lượng địa phương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ông Lê Thí, có nhà nằm trên đường Lý Thái Tổ, TP Huế cho biết: “Khoảng 12 giờ khuya, gió bão bắt đầu thổi mạnh và làm vỡ cửa kính ở nhà trước, sau đó thổi tốc mái tôn trên tầng 2. Cả gia đình tôi đều tá túc trong căn phòng có trần đổ bê tông nên may mắn được an toàn”.

Bão số 4 thổi tốc mái hàng trăm nhà dân ở Huế, 5 người bị thương -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC giúp người dân ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) lợp lại mái nhà.

Tại thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) là địa bàn có 53 nhà dân bị gió bão số 4 thổi tốc mái. Ngay sau bão, lực lượng Công an xã Vinh Xuân, Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với BĐBP tiến hành lợp lại mái nhà cho người dân.

Anh Khoa-Hải Lan
.
.
.