Giải cứu hàng trăm phương tiện giao thông sau trận "đại hồng thủy" ở Đà Nẵng

Thứ Bảy, 15/10/2022, 13:03

Hơn 500 phương tiện xe ô tô, xe máy chết máy nằm la liệt khắp các tuyến đường phố sau trận “đại hồng thủy” đang được lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng sử dụng xe cứu hộ, cứu nạn, xe cẩu,... cứu hộ để phải phóng đường thông thoáng.

Từ chiều tối 14/10 đến sáng 15/10, hàng trăm xe ôtô, xe máy trên địa bàn trung tâm TP Đà Nẵng bị hư hỏng do ngâm trong nước lũ.

Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin, xuyên đêm 14/10, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được điều động túc trực tại các tuyến đường chính, các điểm tuyến ngập lụt  của thành phố để giúp, hỗ trợ các phương tiện, người dân trong mưa lũ.

Sau một ngày đêm trải qua trận mưa lịch sử, nhiều nơi ở trung tâm thành phố ngập chìm trong biển nước. Đến sáng 15/10, mưa đã ngớt và nước đã rút. Trên các tuyến phố cảnh tượng chưa từng thấy ở Đà Nẵng là hàng loạt xe ôtô chết máy la liệt...

Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -0
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -0
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -1
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -2
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -3
Hàng trăm ô tô nằm la liệt trên trên đường phố Đà Nẵng do xe chết máy, chờ cứu hộ sau trận mưa ngập lịch sử đêm 14/10. 

Theo nhiều người dân, mưa lớn nước không thoát kịp, dâng cao, nước chảy xiết trên nhiều tuyến phố trung tâm, ôtô không thể di chuyển được và bị chết máy. Tại tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Hoa Thám, sáng nay 15/10, cảnh tượng chưa từng xảy ra, hàng dài ôtô bị chết máy nằm lại trên phố...

Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -0
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -2
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -3
Cảnh sát giao thông “giải cứu” hàng trăm phương tiện, ô tô xe máy nằm la liệt trên đường phố Đà Nẵng sau trận hồng thủy  -4
Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng trăm lượt xe cẩu, xe cứu hộ để giúp hỗ trợ người dân và phương tiện, giải phóng giao thông trên khắp các tuyến phố. 

Đến 6h sáng 15/10, tại Đà Nẵng mưa đã tạnh, nhưng nhiều tuyến phố, khu dân cư đặc biệt là tại quận Thanh Khê và Hải Châu vẫn bị ngập trong nước. Đã có hàng trăm phương tiện ôtô, xe máy chết máy, hư hỏng nằm la liệt đang chờ cứu hộ, gây ánh tắc giao thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng trăm lượt xe cẩu, xe cứu hộ để giúp hỗ trợ người dân và phương tiện, giải phóng giao thông...

"Do số lượng xe cứu hộ của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng có hạn, lãnh đạo đơn vị đã  kêu gọi các cá nhân, đơn vị có xe cứu hộ, xe bán tải, xe tải hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển các phương tiện không di chuyển được đến nơi thuận lợi, sửa chữa", Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm. 

Hoài Thu
.
.
.