Bệnh nhân nuôi tay trong ổ bụng “đánh bại” COVID-19, xuất viện về nhà

Thứ Sáu, 13/08/2021, 20:19

Một nam bệnh nhân bị tai nạn lao động sau đó mắc COVID-19 đã được các bác sĩ ở Bình Phước chữa khỏi sau 19 ngày điều trị.

 

Tối 13/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, một nam bệnh nhân mắc COVID-19 bị tai nạn lao động dập bàn tay và phải nuôi bàn tay trong ổ bụng, đã được Trung tâm y tế huyện Hớn Quản trao giấy chứng nhận xuất viện.

Bệnh nhân nuôi tay trong ổ bụng “đánh bại” COVID-19 xuất viện về nhà -0
 Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản trao giấy chứng nhận xuất viện cho bệnh nhân L.T.V.

Trước đó, ngày 16/7, bệnh nhân L.T.V. (SN 2003) bị tai nạn lao động dập bàn tay và phải nuôi cấy trong ổ bụng, chờ tạo vạt da từ da bụng ra tay, được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 23/7 nam bệnh nhân được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, đến ngày 26/7, bệnh nhân L.T.V. không may bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua 19 ngày điều trị, kết quả xét nghiệm bệnh nhân V. đã âm tính với virus SARS-CoV-2 hai lần và đủ điều kiện xuất viện theo quy định.

Một bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V. cho biết, bệnh nhân V. mắc COVID-19 nhập viện trong tình trạng rất khó khăn, bàn tay bị thương nặng phải nhét vào ổ bụng để tìm cơ hội tái tạo lại.

Các bác sĩ đã thảo luận và lên kế hoạch lường trước cho các tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, do ý chí của bệnh nhân rất mạnh mẽ, vả lại bệnh COVID-19 không diễn biến xấu, nên trải qua 19 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân V. đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục chữa trị chấn thương gặp phải trước đó.

Sau khi ra viện, bệnh nhân L.T.V. được Trung tâm y tế huyện Hớn Quản dùng xe chuyên dụng đưa về tận nơi cư trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Đức Trí
.
.
.