Bắc và Trung Bộ mưa to, Nam Bộ hửng nắng

Thứ Sáu, 22/07/2022, 06:15

Các tỉnh thành tại Bắc và Trung Bộ hôm nay được dự báo tiếp tục có mưa giông, cục bộ nhiều nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Nam trời hửng nắng, có khả năng mưa giông về chiều tối.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm qua (21/7), ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa ở một số nơi trên 40mm như: Kỳ Tân (Thanh Hóa) 94.8mm, Yên Thế (Yên Bái) 74.8mm, Xuân Thượng (Lào Cai) 57.2mm, Tiến Sơn (Hòa Bình) 40.8mm,…

Bắc và Trung Bộ mưa to, Nam Bộ hửng nắng -0
Các tỉnh thành tại Bắc và Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa to.

Dự báo, ngày và đêm nay (22/7), ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ sáu (22/7), Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.