Xây dựng thủy điện Don Sahong sẽ gây ra những tổn thất to lớn

Thứ Ba, 23/12/2014, 09:45
Ngày 22/12, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Don Sahong.

Theo bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, việc xây dựng thủy điện Don Sahong sẽ làm dòng nhánh của sông Mekong là Hou Sahong bị chặn, từ đó dẫn đến mất đường di cư cho cá, lượng cá di cư xuống hạ lưu qua tuabin theo thiết kế có tỷ lệ sống sót thấp.

Ngoài những tác động tiêu cực tiềm ẩn lên thủy sản ở khu vực này do thay đổi về luồng di cư của cá, việc xây dựng thuỷ điện Don Sahong còn gây ra những tổn thất về sinh cảnh, sinh kế người dân.

Đập thủy điện Don Sahong dự kiến xây dựng trên lãnh thổ Lào, nằm trên dòng Don Sahong (là một nhánh thuộc dòng chính sông Mekong), cách biên giới Campuchia khoảng 3km và cách biên giới Việt Nam 420km, công suất thiết kế khoảng 260 MW.

K. Vy
.
.
.