Vụ voi Buôn Đôn bị chém 200 nhát đã xảy ra 2 năm trước

Thứ Bảy, 27/10/2012, 12:45
Trong 2 ngày 25 và 26/10, một số tờ báo mạng thông tin: Vào đêm 17/10, chú voi đực Pắk Kú ở Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã bị những kẻ trộm ngà chém hơn 200 nhát và sức khỏe hiện rất yếu. Tuy nhiên, qua tìm hiểu đây chỉ là những thông tin bịa đặt, mang tính câu khách bởi voi Pắk Kú đã chết cách đây 2 năm.

Sáng 26/10, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch sinh thái Buôn Đôn (buôn NDrếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn), đơn vị sở hữu chú voi Pắk Kú cho biết: Pắk Kú là con voi đực nặng 3 tấn, cao 2,4m, có đôi ngà dài 70cm, đường kính gần 8cm rất đẹp. Vào đêm 17/10/2010, voi Pắk Kú được thả trong rừng để tự kiếm ăn thì bị một nhóm người xấu chém hàng trăm nhát nhằm cưa lấy bộ ngà và lông đuôi. Trong đó, nhiều vết chém sâu 4 - 5cm, đuôi bị chém gần đứt, bên hông phải bị băm hàng chục nhát, rơi một mảng da lớn; đầu, chân đều bị chém nát, phần mông bị đốt cháy sém.

Voi Pắk Kú lúc mới bị chém năm 2010.

Sau khi vụ việc xảy ra, công ty chi khoảng 50.000.000 đồng tiền thuốc điều trị và chăm sóc, nhưng sau hơn 82 ngày chữa chạy, voi Pắk Kú vẫn không thoát khỏi lưỡi hái tử thần và chết vào đầu tháng 1/2011 ở tuổi 30. Sau khi Pắk Kú chết, cặp ngà được công ty cất giữ trưng bày tại khu du lịch Buôn Đôn và xác được chôn cất, xây mộ ngay trong khuôn viên khu du lịch

Văn Thành
.
.
.