Vì sao rạch Cái Khế ô nhiễm nặng?

Thứ Ba, 21/02/2006, 08:20

Rạch Cái Khế nằm giữa trung tâm quận Ninh Kiều bị ô nhiễm nghiêm trọng chủ yếu do Trung tâm thương mại Cái Khế (TTTMCK) - địa chỉ mua, bán sầm uất nhất miền Tây ngày đêm xả thẳng nước thải chưa qua xử lý xuống đây.

Dù đang còn trong thời điểm cúm gia cầm nhưng T. - một "tay" chuyên nhổ lông gà, lông vịt thuê gần cuối dãy hàng cá nhà lồng 3 của TTTMCK cứ liên tục hắt nước bẩn xuống mặt kênh Cái Khế. Cạnh nơi T. hành nghề là một dãy nhà "ổ chuột", tạm bợ, chen chúc. Phía đằng kia của dãy hàng cá là nhà vệ sinh.

Phía dưới bến là nơi "thường trực" tá túc của mấy chục hộ "thương hồ". Khi nước thủy triều lên, khu vực này "trên bến dưới thuyền" rất nhộn nhịp, sung túc. Nhưng đến khi nước ròng, lồi cả bãi sông lên thì rác rưởi, bịch nilon, bèo, lục bình… ngổn ngang. Dòng nước thì đen ngòm, mùi hôi thối cứ theo gió bốc lên, lan đi… Người dân đã thật sự cảm thấy lo ngại cho môi trường quanh khu vực TTTMCK, nhất là khi những cơn mưa ập đến, triều cường dâng cao hoặc rút cạn…

Theo điều tra riêng của phóng viên Báo CAND, cách đây 10 năm, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) đã giao 81.987m2 cho UBND TP Cần Thơ (thuộc tỉnh Cần Thơ cũ) xây dựng TTTMCK. Đến cuối tháng 4/2002, TTTMCK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mấy ai ngờ, trong quá trình đầu tư xây dựng công trình chợ quy mô nhất ĐBSCL này, có khá nhiều chuyện "động trời" xảy ra. Kết cục, đã có không ít kẻ (có một số cán bộ công chức - PV) "thừa nước đục thả câu" phải trả giá đắt cho hành vi phạm pháp của mình. Và chuyện con rạch Cái Khế bị ô nhiễm nặng như hôm nay cũng có một phần do nguyên nhân này.

Tài liệu mà chúng tôi có được thể hiện: Khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, TTTMCK có 4 hồ sinh học để xử lý nước thải trước khi đưa ra rạch Cái Khế. Tất nhiên, các hồ sinh học này phải được tiến hành đầu tư xây dựng và hoàn thành cùng lúc với các hạng mục khác. Trước đó, BQL chợ Cần Thơ - chủ đầu tư cũng đã hợp đồng với Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường, mua thiết kế kỹ thuật công trình trạm xử lý nước thải với giá thiết kế 16 triệu đồng. Tuy nhiên, thiết kế cho có trong hồ sơ chứ hạng mục này, rốt cuộc vẫn không được tổ chức thực hiện.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều có biện pháp xây dựng và đưa hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế phù hợp tại TTTMCK vào sử dụng; quản lý và xử lý chất thải rắn một cách triệt để và hiệu quả để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại TTTMCK.

Kết quả kiểm tra mẫu nước thải tại đây của đoàn thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường cho thấy, hàm lượng các chỉ tiêu kiểm nghiệm đều vượt ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Theo thông tin của chúng tôi: UBND quận Ninh Kiều và đơn vị chức năng cũng vừa tổ chức một đoàn khảo sát thực tế môi trường tại TTTMCK và rạch Cái Khế cạnh (khu vực TTTMCK). Các biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại TTTMCK sẽ được báo cáo về UBND TP Cần Thơ trước ngày 28/2

Binh Huyền
.
.
.