Tràn lan phao thi trắc nghiệm rởm

Thứ Ba, 03/07/2007, 12:28

Cầm trên tay bộ phao thi khối A mua với giá 90.000 đồng, photo nhoè nhoẹt trên nền giấy mỏng, chúng tôi nhận ra ngay đây là tài liệu từ những năm trước, không liên quan gì đến bộ đề trắc nghiệm.

Khu vực đường Tạ Quang Bửu gần Trường Đại học Bách khoa, các điểm photocopy gần Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Xây dựng…  (Hà Nội) từng là điểm nóng về nạn mua - bán phao thi, nhất là dịp sát kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Có mặt tại phố Tạ Quang Bửu sáng 2/7, trước thời điểm thi đại học 2 ngày, chúng tôi không còn thấy cảnh người bán nhao nhao cầm phao thi "ruột mèo" ra mời chào công khai như nhiều năm trước.

Các cửa hàng in ấn, photocopy ở đây có vẻ bề ngoài chỉn chu, thực hiện đúng cam kết với Công an phường (không in ấn các loại tài liệu để sử dụng làm phao thi), nhưng chỉ cần có khách hàng hỏi thăm là cửa hàng nào cũng sẵn sàng đáp ứng.

Biết tôi muốn tìm mua bộ phao thi trắc nghiệm khối A, chị chủ cửa hàng ở ki ốt 2B Khu bể bơi Bách khoa ra giá 90.000 đồng/bộ và không quên quảng cáo là tài liệu xịn, in giấy đẹp, rõ ràng. Đó cũng là mức giá cao nhất từ trước tới nay mà chúng tôi được nghe thấy.

Thấy tôi có vẻ lăn tăn về giá cả, chị chủ hàng nhanh nhảu nói luôn: "Em có mua thì chị gọi người mang đến cho. Chỉ 10 phút là có. Chị chỉ gọi điện hộ thôi, chứ năm nay nhà chị không dám làm vì Công an họ làm căng lắm".

Sau cuộc điện thoại của chị chủ hàng, không phải chờ lâu, một người đàn ông đi xe máy BKS 18 F9… đỗ xịch xe trước cửa hàng. Chị chủ cửa hàng bảo tôi: "Hàng đến rồi đó, em ngồi lên xe máy của em rồi anh ấy giao cho".

Cảnh tượng mua bán cứ diễn ra như trong phim. Tôi ngồi trên xe nổ máy, người đàn ông đi xe máy đến bên, dúi một bộ tài liệu photo thu nhỏ 3 môn Toán, Lý, Hóa vào giỏ xe của tôi. Tôi chỉ kịp hỏi: "Đủ tài liệu 3 môn rồi chứ? Có đúng là đề thi trắc nghiệm hay không?". Người đàn ông trả lời gọn lỏn: "Đủ", rồi phóng thẳng.

Tôi cố phóng xe bám theo đuôi, đến ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu thì anh ta dừng xe vào một cửa hàng photocopy nằm giữa con ngõ này.

Lân la hỏi tìm mua phao thi trắc nghiệm ở vài quán nước quanh khu vực nhà A17, trên đường Tạ Quang Bửu, chúng tôi được chị bán nước giới thiệu một người lái xe ôm có biệt hiệu là T. “đen". Theo lời chị thì anh này có thâm niên bán phao thi ở khu vực này từ gần chục năm nay.

Tìm gặp T. “đen" không mấy khó khăn, anh ta hỏi chúng tôi: "Có nhu cầu lấy phao thi khối A, khối C đều có cả. Anh làm chuyên nghiệp ở đây nên chất lượng phao thi hoàn toàn yên tâm".

Người đàn ông này lại dặn chúng tôi ngồi đợi, chỉ một loáng anh ta đã cầm về bộ phao thi khối A và cũng ra giá 90.000 đồng/bộ. Anh ta còn không quên dặn tôi: "Nếu muốn mua phao thi khối C thì mua ngay, không để sát ngày quá là hết hàng".

Tại khu vực Trường Đại học KHXH&NV, chúng tôi cũng tìm mua được bộ phao thi khối A, với giá 45.000 đồng/bộ.

Riêng khu vực xung quanh Trường Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội ở Cầu Giấy thì chủ các cửa hàng photocopy ở đây đều thông báo chỉ có phao thi khối C, còn khối A, họ giới thiệu chúng tôi mua ở gần Trường Đại học Bách khoa.

Những cửa hàng này cũng bán một cách lén lút. Cách mua bán chóng vánh, những người bán phao thi lén lút tại khu vực quanh Trường Đại học Bách khoa tìm đủ cách để bán được hàng mà thực chất là lừa thí sinh. Nhưng tác giả của nhiều bộ phao này cứ rót vào tai tôi: "Sẽ dính ít nhất 20 câu trong bộ đề".

Cứ kiểu photo cả quyển như vậy, photo theo từng tay sách, không đóng vào thì vào phòng thi có thánh mới tìm được lời giải.

Thí sinh có thể bị đình chỉ thi 2 năm

Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước đây liên tục nóng bởi phao thi. Trong mùa thi năm trước, Công an phường cũng đã bắt được hàng tạ phao thi tại một cửa hàng gần ký túc xá Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đối tượng đã bị xử lý nghiêm.

Phường Đồng Tâm hiện có 34 cơ sở kinh doanh photocopy, trong đó xung quanh Trường Đại học Xây dựng có 15 điểm photo và xung quanh Đại học Kinh tế quốc dân có 10 điểm, số còn lại nằm rải rác ở các tuyến đường. Điểm nóng nhất trong những mùa thi trước là khu hàng quán trước cửa ký túc xá Đại học Kinh tế quốc dân đã bị giải tỏa.

Công an phường Đồng Tâm đã thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý; đặc biệt trong mùa thi, Công an phường rất chú trọng tới 34 cơ sở photo, yêu cầu tất cả các hộ ký cam kết chấp hành không photo tài liệu thu nhỏ để sử dụng làm phao thi.

Hằng ngày, Công an phường tổ chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành của các cơ sở và quan điểm của Công an phường là nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm, sẽ xử lý hành chính nghiêm khắc và đưa ra tổ dân phố giáo dục, nhằm nâng cao tính tự giác cho các chủ hộ.

Tuy nhiên, theo Công an phường Đồng Tâm, năm nay nhìn chung số lượng thí sinh mua phao thi đã giảm đi rất nhiều, các chủ hộ kinh doanh thấy bán phao không có lãi nên đã chuyển hướng kinh doanh tài liệu khác.

Theo quan sát của chúng tôi, tại phường Đồng Tâm tình hình mua, bán phao cũng lắng hẳn. Có thể đây sẽ là tín hiệu tốt nếu như Công an phường Đồng Tâm tiếp tục duy trì được những giải pháp phòng ngừa như thời gian vừa rồi.

Như vậy, có thể thấy tình trạng mua bán phao thi vẫn ngấm ngầm diễn ra. Trên rất nhiều phương tiện truyền thông, Bộ GD&ĐT luôn khuyến cáo rằng, cách ra đề thi năm nay (và cả những năm trước) thì việc trông đợi vào phao chỉ là ảo tưởng vô vọng, vì sao không ít thí sinh vẫn lao theo ảo tưởng dùng phao?

Theo ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi có hơn 2.000 thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi chủ yếu do mang tài liệu vào phòng thi, đấy chính là bài học cảnh tỉnh cho những thí sinh nào lười biếng, ỷ nại và trong kỳ thi đại học, Bộ sẽ làm mạnh hơn.

Phó Chánh Thanh tra còn khuyến cáo, nếu thí sinh cố tình vi phạm quy chế thi ở mức độ nghiêm trọng, thì không chỉ bị đình chỉ thi 1 năm mà có khi còn bị đình chỉ 2 năm, các thí sinh sẽ mất đi rất nhiều cơ hội lập nghiệp…

Bộ phao thi khối A mua với giá cắt cổ 90.000 đồng, photo nhoè nhoẹt, trên nền giấy mỏng, lem nhem, chúng tôi nhận ra ngay đây là tài liệu từ những năm trước, không liên quan gì đến bộ đề trắc nghiệm. Môn Toán là bản photo thu nhỏ cuốn "Phương pháp mới giải đề thi tuyển sinh môn Toán" của NXB Đà Nẵng, phát hành từ năm 1995. Môn Vật lý, Hóa học là hai môn thi trắc nghiệm năm nay được photo nhỏ bằng hai ngón tay, cũng chỉ bao gồm những câu hỏi và lời giải bộ đề thông thường.

Bộ đề mà anh lái xe ôm đưa cho chúng tôi thì là bộ đề trắc nghiệm thật nhưng cũng chỉ là photo thu nhỏ những cuốn giải đề thi trắc nghiệm của những NXB không tên tuổi, nội dung và thực chất kiến thức thì không thể kiểm soát được.

Còn một bộ phao trắc nghiệm khác mà chúng tôi mua được với giá mềm hơn (45.000 đồng/bộ) thì chỉ là dạng thu nhỏ cuốn bộ đề thi trắc nghiệm tuyển sinh đại học, cao đẳng do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành, mà cuốn này thí sinh đã làm quen từ nhiều tháng nay.

Theo ông Trần Bá Giao, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD & ĐT, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi đại học, cao đẳng 2007, việc sử dụng phao thi là một thói quen, một nếp nghĩ rất sai lầm của thí sinh, nhưng phải dần dần mới thay đổi được. Ngày 4/7, bắt đầu thi khối A, đợt I, Bộ GD&ĐT đã kiên quyết chỉ đạo các trường khâu coi thi phải làm nghiêm, làm mạnh, kiên quyết xử lý thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng.

 

Thu Phương - Tố Quyên - Ngọc Nhạn
.
.
.