Tông nhau khi dừng đèn đỏ, 9 người trên 2 xe nhập viện

Thứ Năm, 19/03/2015, 15:12
Bị đâm trực diện, chiếc xe bán tải đang dừng đèn đỏ bị đẩy lùi khoảng 10 mét, xoay một vòng rồi nằm ngang giữa đường.

Khoảng 21h tối 18/3, xe bán tải BKS 37C-074.01 do tài xế Phan Văn Tuấn (42 tuổi, trú tại Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) chở 2 người dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư đoạn giao đường tránh Vinh giao với Quốc lộ 46B (đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây, Hưng Nguyên.

Bất ngờ xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A-116.78 do chị Đặng Thị Thuận (33 tuổi, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) chở 6 người đi ngược chiều, chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ lao tới đâm trực diện.

Hiện trường hai chiếc xe hư hỏng nặng, phần đầu bẹp dúm.

Chiếc xe bán tải bị đẩy lùi khoảng 10 mét, xoay một vòng rồi nằm ngang giữa đường, các nạn nhân trên hai xe ô tô bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó.

Hiện trường hai xe ô tô đều hư hỏng nặng, chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi phần đầu bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ nằm tung toé trên đường.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, máu chảy nhiều. Người bị thương nặng nhất là tài xế Phan Văn Tuấn nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy, chẩn đoán bị chảy máu kín ổ bụng...

CSGT Công an huyện Hưng Nguyên có mặt sau đó để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tân Nghệ
.
.
.