Tỉnh Đồng Nai quyết không để đứt gãy chuỗi sản xuất trọng điểm công nghiệp

Thứ Năm, 01/07/2021, 06:55
Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào KCN, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương thực hiện phương án cho các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu bố trí người lao động (NLĐ) làm việc, ăn ở, tạm trú tại DN đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Sở LĐ-TB&XH...


Tỉnh Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp (KCN), thu hút 1.629 doanh nghiệp (DN) cùng hàng nghìn DN ngoài KCN với khoảng 1,2 triệu lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 2 địa bàn giáp ranh tỉnh (là TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương), nguy cơ rất cao dịch xâm nhập vào các KCN trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai đã thành lập 121 tổ kiểm tra an toàn COVID-19 tại 1.629 DN. Mỗi tổ có 3-4 thành viên, bao gồm cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, công chức y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch của các địa phương.

Ngoài kiểm tra công tác phòng, chống dịch, các tổ kiểm tra còn phải giám sát thường xuyên, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các DN trên địa bàn. Đối với các DN trong KCN, các tổ kiểm tra sẽ đồng loạt kiểm tra toàn bộ DN trong tháng 7.

Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào KCN, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương thực hiện phương án cho các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu bố trí người lao động (NLĐ) làm việc, ăn ở, tạm trú tại DN đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Sở LĐ-TB&XH. Các điều kiện ăn, ở tại nơi lưu trú của NLĐ phải đảm bảo an toàn trong công tác PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, các điều kiện tối thiểu phục vụ nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho NLĐ.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, hiện vẫn chưa có nhiều DN đăng ký cho công nhân lưu trú tại công ty để làm việc. Trong trường hợp xuất hiện F0 tại DN, tỉnh Đồng Nai đề nghị DN bố trí khoảng 20 đến 50% lượng công nhân ăn, ở và làm việc tại DN.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai quản lý xét nghiệm COVID-19 bằng phần mềm, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý công tác xét nghiệm và trả lời kết quả trên toàn địa bàn trong thời gian nhanh nhất cho các DN. UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các DN chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm SARS- COV-2 đối với NLĐ và khi có kết quả âm tính thì mới bố trí tạm trú tại DN.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, DN trên địa bàn tỉnh rất chủ động, đồng hành với các ngành chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực tế cho đến nay, qua 4 đợt dịch bùng phát tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 hiện nay đang xảy ra phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, nhưng tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực và đang kiểm soát tốt tình hình. Chỉ tính trong đợt dịch thứ 4 này đã có 5 công ty tại các KCN trên địa bàn tỉnh xuất hiện F0 và F1 nhưng tất cả đều được khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan và chưa để phát sinh thêm các ca nhiễm khác liên quan vào trong các DN này cũng như trong các KCN trên địa bàn.

Một biện pháp khác cũng đang được cân nhắc thực hiện khi TP Biên Hòa đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai cho dừng các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn sau khi một tiểu thương trên địa bàn mắc COVID-19 liên quan chuỗi lây nhiễm ở chợ đầu mối Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phương án này đang được UBND tỉnh Đồng Nai cân nhắc vì hiện tại với dân số thực tế của TP Biên Hòa lên đến 1,3 triệu người, trong khi hệ thống chợ truyền thống và siêu thị lớn chủ yếu tập trung trong nội ô thành phố. Nhiều phường, xã tập trung công nhân lao động khá lớn, lên tới hàng chục ngàn người lại không có chợ truyền thống hay siêu thị lớn để mua sắm, đơn cử như phường Trảng Dài, phường Long Bình, Tam Phước, Bình Đa… Do đó, nếu việc cấm các khu chợ tự phát nhiều người sẽ lo ngại việc di chuyển qua lại càng lớn trong nội đô TP Biên Hòa dẫn đến khó khăn trong việc giãn cách tại các chợ truyền thống và siêu thị; gây thêm nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình tập trung mua sắm.

Ngoài ra, các khu nhà trọ có đông công nhân cũng đang tiếp tục được chính quyền các phường, xã trên địa bàn siết chặt công tác phòng chống dịch. Bên cạnh vận động tuyên truyền, các tổ liên ngành của các phường, xã thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp tụ tập ăn nhậu sau giờ làm việc tại các khu nhà trọ. Những trường hợp thuê trọ không đăng ký đều được xử lý nghiêm với cả chủ nhà trọ lẫn người thuê trọ.  

Ngày 29/6 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy định từ ngày 5-7 những người đi, về hoặc đến từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đối với công nhân lao động làm việc tại các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiện đang thường trú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũng như NLĐ của tỉnh Đồng Nai làm việc tại các DN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương được khuyến khích tạm thời thuê nhà trọ hoặc lưu trú tại các cơ sở gần nơi làm việc. Không đi, về hằng ngày giữa các địa phương từ vùng có dịch để phòng ngừa, ngăn chặn dịch lây lan vào các nhà máy, xưởng sản xuất.

Các công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nếu bảo đảm điều kiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý các KCN có thể bố trí cho người lao động tạm lưu trú tại DN để phòng, chống dịch. Đối với tất cả những người không sắp xếp ở lại gần nơi làm việc, phải đi, về hoặc đến Đồng Nai hàng ngày từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương được yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Đối với người và phương tiện vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đến các tỉnh, thành khác có hành trình đi ngang qua Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải khai báo y tế, hành trình đi, đến và cam kết không được dừng, đỗ ăn uống, tập trung đông người dọc đường trên địa bàn Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai nằm sát tâm dịch TP Hồ Chí Minh và Bình Dương là 2 địa phương đang có tình hình dịch COVID -19 khá phức tạp trong những ngày qua nên nguy cơ bùng phát dịch qua Đồng Nai là rất lớn. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Đồng Nai tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhiều giải pháp. Bên cạnh những chốt kiểm dịch được dựng lên ở cửa ngõ ra vào chính của tỉnh, công tác phòng, chống dịch cũng được tăng cường ở tất cả các địa phương, cơ quan, DN.

Đến thời điểm này, các KCN trên địa bàn vẫn đảm bảo an toàn về phòng dịch và sản xuất được đảm bảo. Minh chứng là kết quả tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt gần 7%. “Khó khăn phía trước còn đó, nhưng Đồng Nai đang quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì tốc độ phát triển kinh tế”, Chủ tịch Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

26 ca dương tính liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn

Ngày 30/6, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều ở xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất và đều liên quan đến người về từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn của TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, trong số 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện có một trường hợp lây nhiễm thứ phát thuộc ổ dịch ở huyện Thống Nhất đang làm việc tại một công ty may ở xã Phú Cường, huyện Định Quán. Công ty này có hơn 2.700 ngàn công nhân. Kết quả điều tra dịch tễ bước đầu của cơ quan chức năng đã xác định có 80 người là F1.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, do điều tra chậm nên việc tìm người về từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các trường hợp F1 của các ca bệnh chưa hết. Trong khi đó, công tác xét nghiệm chậm, phạm vi phong tỏa hẹp nên còn nhiều ca F1 ở ngoài cộng đồng. Hiện, trên địa bàn 4 xã của huyện Thống Nhất, gồm xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 với nhiều trường hợp là F1, F2, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh ra các địa phương khá cao.

Như vậy, đến sáng 30/6, trên địa bàn Đồng Nai đã ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Bảo Sơn
.
.
.