Thanh tra sai phạm tại Công ty Thiết bị giáo dục I

Thứ Sáu, 11/04/2008, 10:45
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kiêm Cục trưởng Cục chống tham nhũng Mai Quốc Bình vừa ký Quyết định số 526/QĐ-TTCP về việc thanh tra tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là vụ việc được dư luận quan tâm, bởi trước đó, tại công ty này đã xảy ra nhiều việc làm sai trái trong công tác quản lý, cho thuê, chuyển nhượng tài sản... mà Báo CAND đã phản ánh.

Trong đó, đáng kể là việc chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng nguyên tắc căn nhà 23 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm; trụ sở số 82 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội; khu cửa hàng ở Giảng Võ; việc cho thuê đất thuộc quyền quản lý của Công ty ở Hải Phòng và một số vấn đề khác trị giá nhiều tỷ đồng gây mâu thuẫn, dấu hiệu thất thoát tài sản và khiếu kiện kéo dài.

Nội dung quyết định thanh tra làm rõ việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản và một số vấn đề liên quan đến cổ phần hóa của Công ty Thiết bị giáo dục I - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định. Ông Hoàng Đức Vinh - Trưởng phòng 1, Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn

PV
.
.
.