Tây Nguyên: Mưa lũ lớn, 20 người chết, mất tích

Thứ Hai, 06/08/2007, 10:21
Sau gần một ngày hầu như đứng tại chỗ, bão số 2 đã đột ngột chuyển hướng lên phía bắc và di chuyển với tốc độ nhanh. Tại khu vực Tây Nguyên, mưa lũ đã làm 20 người chết và mất tích, tập trung các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng.

Họp giao ban Ban chỉ đạo PCLB TW sáng nay (6/8), ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc TT Dự báo KTTV TW, cho biết, một cơn bão mới xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương.

Đây là cơn bão số 6 vào vùng biển này trong mùa mưa bão 2007, được cơ quan KTTV Nhật Bản đặt tên là PABUK.

Bão kết hợp bão

Hiện cơn bão này cách đảo Du rông (Philippines) 1.000km về phía Đông. Nó di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, hướng vào Đài Loan, sau đó ảnh hưởng đến Trung Quốc. Bão PABUK cách bão số 2 khoảng 2.500km.

Ông Tăng nhận định, sau khi đứng tại chỗ suốt cả ngày 5/8, do tác động của bão mới cùng nhiều yếu tố khác, đến 4h sáng nay (6/8), bão số 2 đã chuyển hướng di chuyển lên phía bắc và di chuyển với tốc độ nhanh hơn, từ 5-10km, giống với cơn bão Chanchu năm 2006.

Sau khi chuyển hướng, cường độ bão số 2 có giảm đi. Đến nay, có đài KTTV nước ngoài đã gọi bão số 2 là áp thấp nhiệt đới, có đài không thông báo thời tiết bất thường gì trên Biển Đông. Còn Trung tâm Dự báo KTTV TW nhận định, bão số 2 hiện đang chấp chới giữa ranh giới bão và áp thấp nhiệt đới.

Song, ông Tăng nhận xét, thường khi sạt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ, bão lại có khả năng mạnh lên. Hiện trên ảnh vệ tinh rất khó xác định tâm bão, trong khi số liệu quan trắc trên biển không có, rada không với tới được. Sáng sớm nay, vùng tâm bão ngang với Đà Nẵng, cách TP này 100km về phía Đông. Hiện bán kính gió mạnh đã hẹp dần.

Trung tâm dự báo KTTV TW xác định, trong 48 giờ nữa, rất có thể bão số 2 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Thời tiết vùng biển này sẽ chuyển xấu dần từ chiều mai (7/8). Bão vẫn đe dọa trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị. Riêng cơn bão PABUK rất ít khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Cơ quan này dự báo, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào hầu như không còn mưa lũ; các tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra sẽ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Tây Nguyên vẫn có mưa rất to trong 1-2 ngày tới.

Trên biển an toàn, đất liền thiệt hại nặng nề

Do hoàn lưu bão kết hợp gió mùa tây nam nên khu vực các tỉnh Tây Nguyên 2 ngày qua đã có mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 1-5/8 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk phổ biến từ 250 - 400mm, cá biệt có vùng mưa lớn như Cư Mgar: 518mm, Krông Buk: 496mm, Krông Bông: 402mm; trên địa bàn tỉnh Đăk Nông phổ biến từ 150 - 250mm; trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ 100 - 300mm, như tại Bảo Lộc: 314mm, Đà Lạt: 213mm, Đạ Tẻh: 250mm. Tại Huế, lượng mưa cũng lên tới 329mm, Quảng Nam 232mm...

Mưa to làm mực nước trên các sông Srêpôk và sông Đồng Nai lên nhanh. Mực nước lúc 19h ngày 5/8 trên sông Srêpôk tại Bản Đôn là 176,00m, trên báo động III là 2,90m, xấp xỉ bằng mức lũ lịch sử năm 1993 là 178,84m.

Trên sông Đồng Nai tại Tà Lài là 113,46m, trên báo động III. Lũ đã gây ra ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Đến sáng nay (6/8) mưa đã giảm, lũ trên các sông nhỏ đã đạt đỉnh, sông lớn còn đang lên.

Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, hôm nay, mực nước sông Srêpôk và sông Ba có khả năng đạt đỉnh; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi có khả năng lên BĐI, có nơi trên BĐI.


Ông Bùi Nguyên Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW, thông báo, lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối ở Tây Nguyên đã làm 2 người (Madrak 1 người, Cưmgar 1 người) của Đăk Lăk bị chết; 14 người bị mất tích (Buôn Mê Thuột 1 người, Krông Bách 2 người, Krông Na 1 người, CưMgar 1 người, Krông Bông 1 người, Krông Năng 6 người, Krông Bút 2 người) và 1 người bị thương.

Tính đến 7h sáng nay, tại Lâm Đồng cũng có 4 người (1 người ở Đà Lạt chết do cây thông khô đổ vào nhà; 1 người ở huyện Đà Tẻh chết do đi vớt củi; 2 tại huyện Di Linh do lũ cuốn trôi). Như vậy, đã có 20 người bị chết và mất tích do mưa lũ.

Chưa kể, hàng trăm nhà bị sập, ngập. Đăk Lăk vỡ 7 đập thuỷ lợi nhỏ và trôi 26 đập bổi; tỉnh lộ 8 (huyện Cư Mgar) nhiều đoạn bị ngập sâu, đường giao thông nông thôn ở các huyện bị ngập và hư hỏng, một số cầu bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông thuỷ lợi bị xói lở, hư hỏng. Diện tích nông nghiệp bị ngập lên tới hàng nghìn ha.

Tại Đăk Nông, đã có 600 hộ (huyện Krông Nô, thị xã Gia Nghĩa huyện Đăk R’ Lấp) bị ngập phải di dời. Riêng tại tỉnh này, tớc tính thiệt hại 150 tỷ đồng;

Ở phía Bắc, do thượng nguồn sông Hồng thuộc Trung Quốc đầu tháng 8 có mưa lớn trên diện rộng, đồng thời trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to, vượt 100mm, gây lũ quét tại Cốc Xan huyện Bát Xát và xã Xuân Hoà huyện Bảo Yên, cũng gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, đường xá, song không có thiệt hại về người.

Trong khi đó, sáng nay, các địa phương đã kêu gọi, hướng dẫn được 20.185 tàu với 117.728 ngư dân đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng, tránh và vào nơi neo đậu.

Số tàu và ngư dân hiện đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa vẫn duy trì liên lạc với bờ và Bộ đội biên phòng; 05 tàu ngư dân Quảng Nam đã di dời khỏi vùng biển Philippines và đã về vùng biển Việt Nam.

Đến chiều tối qua, lực lượng Biên phòng Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng đã ngăn chặn không cho ra biển hoạt động 85 tàu/439 ngư dân. Hiện không còn tầu thuyền ở vùng nguy hiểm.

Một số tàu gặp nạn như tàu cá của Nghệ An có 7 ngư dân đang di chuyển vào bờ bị hỏng máy; tài của Bà Rịa - Vũng Tàu có 10 ngư dân bị sóng đánh chìm và tàu cá của Quảng Trị bị rời chân vịt có 6 ngư dân... Tất cả đã được cứu vào bờ an toàn.

Khẩn cấp canh gác bão, lũ

Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo PCLB TW Cao Đức Phát nhận xét, trong khi công tác phòng chống lụt bão trên biển rất tốt thì thiệt hại lại xảy ra nặng ở trên bờ. Do bão số 2 còn diễn biến rất phức tạp, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị cần tiếp tục cảnh báo bão tới người dân, kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền vào bờ.  Đối với các tàu xa bờ, khẩn cấp tìm nơi trú ẩn. Đối với các tàu gần bờ sáng đi tối về, địa phương phải thông báo tin bão để người dân chủ động phòng tránh.

Đại diện Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng kiến nghị, riêng các tỉnh từ Huế trở ra, chủ yếu là tàu thuyền nhỏ, ít lắp máy, không có phương tiện liên lạc, bà con nên kéo hết thuyền lên đất liền và chằng chéo cẩn thận.

Ông Phát kiên quyết, riêng trên đất liền, cơ quan KTTV và Đê điều cần phối hợp chặt chẽ để thông báo mưa lũ tới các tỉnh, bởi chỉ cần mưa to cục bộ cũng đã gây lũ quét và sạt lở nặng, nhất là khu vực miền núi các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hà Tĩnh. Đồng thời, các địa phương cần theo dõi mưa, lũ để sơ tán dân vùng nguy hiểm; canh gác cảnh báo lũ quét đến người dân. Các địa phương cũng nên lưu ý việc tàu thuyền nhỏ đi lại trên sông suối, đò ngang chở học sinh vì rất có thể sẽ gặp lũ quét đột ngột.

Theo tinh thần CĐ 38 chiều qua của Ban chỉ đạo PCLB TƯ, các tỉnh Gia lai, Đăk Lắc, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận cần cử các đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn, phát hiện và xử lý ngay những sự cố để đảm bảo an toàn công trình.

Những địa phương này phải tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm ở ven sông suối, vùng trũng, thấp, khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là vùng hạ lưu hồ chứa nước; tổ chức tìm kiếm người mất tích và cứu trợ cho nhân dân những khu vực bị thiệt hại

Theo Hà Yên (VietNamnet)
.
.
.