Tăng cường quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú

Thứ Năm, 13/10/2011, 10:52
Sáng 11/10, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tọa đàm "Nâng cao hiệu quả quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) ngoại trú, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn". Lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đóng trên địa bàn đã về dự.

Địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 11 trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề với số lượng khoảng 13 nghìn sinh viên, số HSSV ngoại trú tính đến năm 2010 chiếm 72,3%.

Bên cạnh mặt tích cực, đại bộ phận HSSV ngoại trú biết tự chủ trong học tập, sinh hoạt, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt các quy định của nhà trường và chính quyền địa phương, thì không ít HSSV ngoại trú có biểu hiện tự do, không chịu rèn luyện, tu dưỡng, ăn chơi, đua đòi, vi phạm kỷ luật, có trường hợp vi phạm pháp luật.

Qua theo dõi của Công an tỉnh từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2011, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phát hiện xử lý 62 vụ việc vi phạm liên quan đến 176 HSSV ngoại trú. Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề, tổ bảo vệ dân phố, trưởng thôn xóm… đã trao đổi cùng lực lượng Công an về một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như những vướng mắc trong công tác quản lý số HSSV ngoại trú.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục HSSV nâng cao ý thức chấp hành các qui định của pháp luật, đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết xử lý những vụ việc về ANTT có liên quan đến HSSV, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn

PV
.
.
.