Tàu ngầm HQ-184 về đến cảng Cam Ranh

Thứ Sáu, 30/01/2015, 06:49
Sau một hải trình dài từ Cộng hòa Liên bang Nga, tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Star của Công ty vận tải Rolldock Sea - quốc tịch Hà Lan đảm nhiệm vận chuyển tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã neo đậu trong vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 29/1/2015, các chuyên gia của Nga và Việt Nam tiến hành thao tác kỹ thuật bơm nước vào các khoang tàu Rolldock Star, đẩy chìm phần lớn thân tàu vận tải, sau đó sẽ được đưa ra ngoài mặt nước biển để hai tàu Azimuth lai dắt vào quân cảng Cam Ranh chuyển giao cho Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 nằm trong 6 chiếc tàu ngầm diesel - điện Kilo thuộc dự án 636 Varshavyanka do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam vào năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó, hai tàu ngầm đã về Cam Ranh là HQ 182 Hà Nội vào tháng 1/2014 và HQ 183 TP HCM vào tháng 3/2014

Tàu vận tải Rolldock Star chở tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng neo đậu trong vịnh Cam Ranh.

Cùng với việc cung cấp 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636 có trang bị vũ khí, phương tiện quân sự hiện đại, phía Nga còn đảm nhiệm huấn luyện cho các đội vận hành tàu ngầm của Hải quân Việt Nam.

Sự hiện diện của tàu ngầm Kilo 636 trong biên chế Quân chủng Hải quân Việt Nam từ đầu năm ngoái là một minh chứng cụ thể về tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Hữu Toàn
.
.
.