Sóc Trăng: Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng cho hai liệt sĩ

Thứ Năm, 30/07/2009, 10:43
Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng vừa họp xét hồ sơ và đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho hai liệt sĩ Phan Văn Hương và Văn Ngọc Chính.

Liệt sĩ Phan Văn Hương, nguyên Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Châu, hy sinh năm 1960. Ông Phan Văn Hương thoát ly gia đình tham gia Mặt trận Việt Minh từ tháng 2/1945, được kết nạp vào Đảng năm 1948 và được phân công giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ông bị địch bắt nhiều lần và lần cuối là khi đang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị các bí thư chi bộ để phổ biến Chỉ thị 15 của TW về tổ chức đồng khởi và bị kẻ thù tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết đến hơi thở cuối cùng.

Liệt sĩ Văn Ngọc Chính quê ở Mỹ Xuyên, tham gia cách mạng năm 1930, hy sinh năm 1955. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Chi bộ Hòa Tú năm 1940, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị năm 1950, là người lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ở làng Hòa Tú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) năm 1940, bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông trở về tiếp tục hoạt động và bị địch bắt thủ tiêu năm 1955 tại khu vực cầu tàu xã Đại Ngãi, huyện Long Phú

Đức Văn
.
.
.