Phong tỏa phường có dân số đông nhất nước

Thứ Năm, 15/07/2021, 17:01
Chiều ngày 15/7, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn phường Trảng Dài. Đây là phường có dân số đông nhất cả nước so với cấp phường, xã khi có đến 160 nghìn nhân khẩu...


Kể từ 0h ngày 16/7, hầu hết các khu phố trên địa bàn phường Trảng Dài phải phong tỏa, cách ly y tế trong 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19 gồm các khu phố: Tổng số hộ dân trong vùng cách ly phong tỏa của phường này lên đến 30.554 hộ với hơn 111.000 nhân khẩu. Đây là địa phương có dân số đông nhất TP Biên Hòa, và cả nước, với địa bàn rộng và khoảng 160.000 người. 

Một chốt phong tỏa địa bàn phường Trảng Dài.

Lý do phong tỏa phường này là do chùm ca bệnh COVID -19 tại Công ty Changshin Việt Nam đang có nguy cơ lây lan rộng do rất đông công nhân công ty này tạm trú tại phường Trảng Dài. Do đó lãnh đạo TP Biên Hòa yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly y tế tại các khu vực phong tỏa. 

Đồng thời tập trung khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0 để có biện pháp phòng chống và dập dịch kịp thời nếu có phát sinh. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch và đảm bảo tiếp tế lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân.


Ngọc Sơn
.
.
.