Nổ bình gas, 5 công nhân nhập viện vì bỏng nặng

Thứ Bảy, 24/01/2015, 09:26
Chiều 23/1, Tiến sĩ - bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, các bác sĩ khoa này đang tiếp nhận điều trị cho 5 công nhân bị bỏng trong một vụ nổ bình gas. Và 2 trong số 5 bệnh nhân này đang được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt do bị tổn thương bỏng nặng.

Các công nhân bị nạn cho biết, vào khoảng 13h ngày 22/1, nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Song Kim (thuộc huyện Hóc Môn) đang dùng dụng cụ đốt vỏ cao su để nhóm lò thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy khiến bình gas phát nổ.

Vụ nổ khiến 5 công nhân bị thương gồm: Lý Xị (18 tuổi) Thạch Chanh (22 tuổi), Thạch Văn Sơn (20 tuổi), Sơn Tâm (28 tuổi) và Thạch Trường (35 tuổi), tất cả đều ngụ tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Các công nhân đang được chăm sóc tại Khoa Bỏng-Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Các bác sĩ Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân Thạch Chanh bị bỏng 73% cơ thể, trong đó 41% bỏng sâu; Lý Xị bị bỏng (trên 60% cơ thể), trong đó 16% bỏng sâu. Cả 2 bệnh nhân này đang được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt, các công nhân còn lại bị bỏng nhẹ.

Ngoài ra, theo bác sĩ Đạo, các nạn nhân còn hít phải khói từ vỏ cao su trong một thời gian không nhiều nhưng là khói rất độc nên cũng có thể bị ngộ độc; thậm chí một số trường hợp có thể gây tổn thương đường hô hấp. Do đó, các bệnh nhân vừa được theo dõi về tổn thương bỏng, vừa theo dõi đường hô hấp, chưa biết ngày nào có thể được xuất viện.

Được biết, cả 5 công nhân trên đều có hoàn cảnh khó khăn, mới lên TP HCM làm việc theo thời vụ để kiếm tiền tiêu Tết.

H.Nga
.
.
.