Người đi đường tháo chạy khi bó cáp cháy hừng hực trên đầu

Thứ Năm, 08/12/2016, 11:22
Bó cáp giữa giao lộ bất ngờ bùng cháy khiến hàng trăm phương tiện phải tháo chạy tránh bị lửa rơi vào người...

Khoảng 9h ngày 8-12, nhiều người lưu thông qua giao lộ đường C1-Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa bùng phát kèm theo tiếng nổ từ bó cáp viễn thông trên đầu..

Sợ lửa rơi vào người, nhiều người điều khiển phương tiện tăng ga tháo chạy. Đám cháy bùng phát dữ dội và lan kéo dài trên bó cáp viễn thông. Nguy cơ bó cáp cháy, nổ và đứt rơi xuống người đi đường là rất cao. Người dân tại khu vực này đã sử dụng bình chữa cháy mini phun lên bó cáp. Tuy nhiên do bó cáp ở trên cao nên người dân không thể khống chế.

Lực lượng triển khai chữa cháy
Nhiều sợi cáp sau vụ cháy rơi xuống đường
Ngọn lửa cháy hừng hực trên đầu các phương tiện
Công an phường bắc thang dập lửa
Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ

Công an phường 13 đã sử dụng thang leo lên sân thượng các căn nhà gần nơi bó cáp cháy, bắc thnag lên cột điện và sử dụng bình chữa cháy phun xịt.  Cảnh sát PCCC cũng điều một xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15’ đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường bó cáp với gần 100 dây cáp viễn thông bị cháy trơ lõi. Vụ cháy khiến các tuyến đường đi qua giao lộ Cộng Hòa-C1 bị ùn ứ.

M.Đ
.
.
.