Mở rộng hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Hoa Kỳ

Thứ Năm, 01/10/2009, 11:20
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận và Ngài Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak đã ký kết "Báo cáo của nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ", nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đây là bản báo cáo cuối của nhóm chuyên trách sau hơn 1 năm làm việc, thảo luận, đưa ra các khuyến nghị lên Chính phủ 2 nước về 5 lĩnh vực chính: Lộ trình thành lập Trường Đại học Việt - Mỹ tại Việt Nam; đào tạo Tiến sĩ cho Việt Nam tại các trường đại học của Hoa Kỳ; chương trình tiên tiến (xây dựng chương trình, thiết kế khóa học, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của Việt Nam); đào tạo tiếng Anh; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau lễ ký kết, Đại sứ Michael W. Michalak cho biết: Nhóm chuyên trách đã làm việc rất tốt, đưa ra những khuyến nghị để Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao vấn đề tự chủ của trường đại học như tự chủ về tài chính, chương trình đào tạo, giảng viên; tăng cường hợp tác giữa các trường ĐH Hoa Kỳ với các trường ĐH Việt Nam; thành lập một tổ chức hòa bình hữu nghị của Mỹ ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam

PV
.
.
.