Bắc bộ tăng nhiệt nhẹ, Nam bộ duy trì nắng nóng

Chủ Nhật, 29/12/2019, 07:10
Theo dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ nhiệt độ có nhích nhẹ so với ngày hôm qua từ 1-2 độ tuy nhiên trời vẫn còn rét. Thủ đô Hà Nội thấp nhất 14 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam bộ vẫn duy trì hình thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể trên 33 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29-12, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20 - 23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21 - 24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ, vùng núi 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm hửng trời nắng. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15 -18 độ, phía Nam có nơi 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.