Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

Thứ Năm, 01/07/2021, 06:03
Nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại miền Bắc trong ngày hôm nay với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến cuối tuần.




Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 1/7, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ; riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ 19h ngày 30/6 đến 3h ngày 1/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn như Lăng Căn 1 (Tuyên Quang) 101.2mm,Thượng Lâm (Tuyên Quang) 69.2mm, Thanh Tương (Tuyên Quang) 59.0mm,….

Dự báo, trong sáng sớm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, riêng Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

N.Thắng
.
.
.