Lợi dụng hội thảo để bán thuốc trái phép

Chủ Nhật, 23/08/2015, 09:04
Sau khi sử dụng thực phẩm chức năng do Công ty TNHH truyền thông sức khỏe Đại Nam (Công ty Đại Nam) cung cấp, nhiều người dân xã Đắk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã có biểu hiện phù nề, sưng mặt, khó thở, đau vùng bụng dưới…

Điều đáng nói là Công ty Đại Nam chỉ được các cơ quan chức năng cấp phép tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm nhưng lại tổ chức khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn, bán sản phẩm trái phép để trục lợi.
Tại thôn Tân Lợi, xã Đắk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa, ông Lê Sỹ Cung, Trưởng thôn bức xúc cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND xã, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có công văn chỉ đạo tất cả trưởng thôn, cộng tác viên y tế thôn, bon, thông báo nhân dân đến hội trường thôn để được Công ty Đại Nam giới thiệu sản phẩm, tư vấn, khám bệnh miễn phí. Sau khi được tư vấn, nhiều người đã bỏ ra một số tiền lớn mua thực phẩm chức năng về uống. Khoảng 3 ngày sau đó, một số bệnh nhân đã bị phản ứng phụ với sản phẩm, bệnh tình chẳng những không khỏi mà ngày càng có biểu hiện nặng thêm, khiến bà con hoang mang, lo lắng.

Nhiều hộ dân bức xúc khi bị Công ty Đại Nam lừa bán thuốc sử dụng gây dị ứng.

Bà Nông Thị Mùi (trú thôn Tân Lợi) đang ngồi thẫn thờ với hàng chục lọ thực phẩm chức năng đắt tiền. Bà Mùi buồn rầu cho biết: “Sau khi khám bệnh, xét nghiệm xong, nhân viên của Công ty Đại Nam kết luận, tôi bị các bệnh về xương khớp, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ và tư vấn mua sản phẩm. Tôi đã mua 20 lọ thực phẩm chức năng điều trị các bệnh trên với giá 7,8 triệu đồng”.

Theo chỉ dẫn trên các lọ thuốc, các loại thực phẩm bà Mùi mua có nhãn hiệu của Công ty cổ phần dược vật tư thiết bị y tế Vạn Xuân (Công ty TNHH VINA BEST đều có trụ sở tại Hà Nội). Sau vài ngày sử dụng, bà thấy trong người khó chịu, toàn thân phù nề, sưng vùng mi mắt, chân tay nổi nhiều mẩn đỏ nên đã dừng uống rồi báo lại cho trạm y tế xã, nhân viên Công ty Đại Nam theo số điện thoại ghi trên đơn thuốc nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không quay lại nữa!”. Nhiều lần liên lạc sau đó, số máy trên đã bị khóa.

Tương tự, bà Trần Thị Bảy cũng được nhân viên Công ty Đại Nam siêu âm, khám bệnh và kết luận huyết áp cao, sỏi thận. Bà Bảy đã mua 6 lọ thực phẩm chức năng của công ty với giá hơn 2 triệu đồng. “Uống được một ngày thì bà  bị chóng mặt, sưng mắt, đau tức phần bụng dưới, đi tiểu buốt, nên đã nhiều lần liên hệ với nhân viên công ty nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự: “Chúng tôi không quay lại nữa!”.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đắk Rmoan xác nhận, khi nhận được Công văn chỉ đạo của Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa, bà đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Lê Đình Thắng ký văn bản chỉ đạo các trưởng thôn thông báo toàn thể nhân dân của xã đến khám bệnh. “Tuy nhiên, trong văn bản này không có nội dung đồng ý cho Công ty Đại Nam bán sản phẩm trong quá trình tư vấn. Thực tế nhân viên công ty vẫn tự ý bán sản phẩm cho người dân. Hiện, số người dân tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm của Công ty Đại Nam trong toàn xã khoảng 350 người, người nhiều nhất gần 8 triệu đồng, người ít nhất khoảng 1 triệu đồng”, bà Nga cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, theo Công văn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa thì Công ty Đại Nam chỉ được tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm với 3 loại gồm: Ích não vương Vạn Xuân; gan tỳ khang Vạn Xuân và cường xương khớp Vạn Xuân. Công ty không được giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm trên sai sự thật hoặc không đúng với nội dung đã đăng ký.

 Trong quá trình thực hiện, trạm trưởng trạm y tế xã Đắk Rmoan lại có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND xã đồng ý thêm hoạt động khám bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhưng trạm không tổ chức cho nhân viên giám sát theo quy định. Lợi dụng điểm yếu này, Công ty Đại Nam đã ngang nhiên đem máy siêu âm tổ chức khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, kê đơn và bán sản phẩm cho người dân không đúng theo nội dung đăng ký. Khi vụ việc xảy ra, trạm y tế cũng không thông báo với cơ quan chức năng kịp thời để có biện pháp xử lý.

Ông Đặng Hồng Vũ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa cho biết, hoạt động khám bệnh, bán thực phẩm chức năng của Công ty Đại Nam thực chất là lợi dụng lòng tin của người bệnh để lừa đảo, trục lợi, họ hoàn toàn không có chức năng khám bệnh, bán sản phẩm. “Công ty Đại Nam đã rút khỏi địa phương. Hiện, Trung tâm y tế thị xã đã có văn bản đình chỉ hoạt động truyền thông giới thiệu sản phẩm đối với Công ty Đại Nam trên toàn địa bàn”.

Còn ông Nguyễn Tấn Thành, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông lại cho rằng, hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm của Công ty Đại Nam đủ tư cách pháp nhân, có địa chỉ rõ ràng, 3 sản phẩm công ty đăng ký giới thiệu tại hội thảo gồm: Ích não vương Vạn Xuân; gan tỳ khang Vạn Xuân và cường xương khớp Vạn Xuân, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, nên sản phẩm hoàn toàn hợp pháp.

“Tuy nhiên, ngoài 3 sản phẩm được phép giới thiệu tại hội thảo, Công ty Đại Nam còn tự ý bán hai sản phẩm không có trong nội dung đã đăng ký gồm: Ha vaii co ral cancium và Ganodecma lucidium. “Chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra và tham mưu Sở Y tế có văn bản kiến nghị Cục An toàn thực phẩm có biện pháp xử lí đối với Công ty Đại Nam. Đồng thời ra Quyết định thu hồi các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trên địa bàn tỉnh, gửi công văn các địa phương để kịp thời ngăn chặn vụ việc tương tự”, ông Thành nhấn mạnh thêm.

Rõ ràng sức khỏe của người dân đang bị xem nhẹ, tiền bạc của người dân bị trục lợi, đề nghị các cơ quan chức năng  sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.

Văn Thành - Văn Yên
.
.
.