Lần đầu tiên Chính phủ họp trực tuyến phiên họp thường kỳ

Thứ Hai, 30/03/2009, 08:09
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2009 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30/3 đến 1/4. Đáng chú ý, đây là phiên họp thường kỳ trực tuyến lần đầu tiên của Chính phủ với sự tham dự của Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW và đây cũng là phiên họp đầu tiên mà các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trực tiếp sử dụng máy tính để trình bày báo cáo và thảo luận tại phòng họp Chính phủ.

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong những tháng tới cũng như xem xét các báo cáo, dự án luật; nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.

Các nội dung quan trọng khác cũng sẽ được Chính phủ thảo luận, đó là tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng tháng 3/2009, cũng như đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2009…

Tại phiên họp, dự kiến Chính phủ cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp và 7 dự án luật.

Đó là các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Khám chữa bệnh, Luật Viễn thông, của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Luật Báo chí (sửa đổi)

Đ.B.T.
.
.
.