Năm mới, muôn vàn kiểu trông xe chặt chém cũ khiến dân tức giận

Thứ Năm, 01/01/2015, 15:35
Tối 31/12, tại nhiều địa điểm vui chơi công cộng của Thủ đô, lượng người và xe cộ đổ về tham dự các sự kiện đón chào năm mới Ất Mùi 2015 rất đông. Lợi dụng điều này, một số điểm trông giữ xe tự phát mọc lên với mức giá bị đẩy cao ngất ngưởng, trung bình gấp từ 10-20 lần so với giá quy định.

Tại khu vực này diễn ra Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2015 với  sự kiện Heineken Countdown Party – một bữa tiệc âm thanh ánh sáng vô cùng hoành tráng, được tổ chức trên sân khấu mặt nước tại hồ, do vậy lượng người và xe cộ đổ về đây rất lớn, đa phần là thanh niên.

Sự lộn xộn của điểm trông giữ xe trước vỉa hè khu vực tòa nhà số 142 Lê Duẩn, chiếm hết cả phần đường cho người đi bộ, thu mức giá vé trông giữ ngất ngưởng 100 ngàn đồng/ xe máy.

Cho nên giá vé trông giữ xe bị đẩy lên rất cao, mức giá chung đối với xe máy là 50 ngàn đồng/ xe. Hy hữu, điểm trông giữ xe trên vỉa hè ngay gần ngã tư Khâm Thiên – Nguyễn Thượng Hiền giao cắt đường Lê Duẩn, khu vực trước cửa tòa nhà số 142 đường Lê Duẩn, giá vé trông giữ xe máy vào thời điểm hơn 22h tối bị đẩy lên tới mức giá 100 ngàn/ xe mà nhiều khi khách vẫn không thể tìm được chỗ để gửi.

Muốn mức giá mềm hơn, khách phải gửi xe tận đầu đường gần ngã tư Khâm Thiên – Ô Chợ Dừa, với giá 30 ngàn đồng/xe, và chấp nhận đi bộ hơn 2 km từ đầu đường Khâm Thiên tới hồ Thiền Quang để chứng kiến sự kiện Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới - Heineken Countdown Party.

Trước thực trạng này, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, chấn chỉnh không để tình trạng này tiếp tục tái diễn, làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân; vi phạm quy định của nhà nước về giá vé trông giữ xe và các quy định của cơ quan chức năng trong quản lý trật tự đô thị, bởi sắp tới đây, chuẩn bị đón chào Xuân mới Ất Mùi 2015 (Tết Nguyên đán Ất Mùi), Thủ đô sẽ còn rất nhiều các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra.

Tâm Phạm
.
.
.