Lại phát hiện cá voi 'lụy' dạt bờ biển Nhơn Hải

Chủ Nhật, 14/02/2016, 18:45
Vào khoảng 1h ngày 14-2, trong lúc đánh lưới trên vùng biển Rạn Tào (Mũi Yến, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), ngư dân Nguyễn Văn Thơm, 48 tuổi, trú thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) phát hiện con cá voi dài trên 1m, nặng gần 50kg bị mắc lưới, đã chết và trôi dạt trên vùng biển Nhơn Hải.


Lúc 8h30' cùng ngày, Ban vạn Lăng ông Nam Hải cùng ngư dân xã Nhơn Hải đã cử hành nghi lễ chôn cất cá voi (ngư dân vùng biển gọi là ông Nam Hải hay Cá Ông). 

Ban vạn Lăng Ông và ngư dân chung tay đưa xác Ông vào lăng để cử hành nghi lễ chôn cất cá voi theo đúng tục tín ngưỡng dân gian.

Theo tín ngưỡng dân gian, việc cá voi “lụy” bờ (dạt vào bờ) được xem là tín hiệu tốt đẹp cho cả vùng biển vì cá voi sẽ đem lại may mắn, phù hộ ngư dân một năm no ấm, an lành.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17-1, vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) cũng phát hiện một cá voi màu đen nặng trên 100kg, dài 1,6m bị chết và mắc vào lưới khi đang đánh lưới tại vùng biển Hòn Khô, xã Nhơn Hải.

Hoàng Nguyên
.
.
.