Khánh thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Chủ Nhật, 21/03/2010, 10:01
Sáng 20/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và khánh thành trạm kiểm soát liên hợp thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương. Về khách mời có bà Men Sam Om, Phó Thủ tướng Thường trực Vương quốc Campuchia; đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư được quy hoạch gồm 4 xã Lộc Thái, Lộc Hòa, Lộc Thạnh và thị trấn Lộc Ninh. Phạm vi kinh tế khoảng 286km2, gồm các khu quản lý thương mại-dịch vụ cửa khẩu, khu thu phí hải quan, khu đô thị và cửa khẩu Hoa Lư.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự lễ khánh thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.  Ảnh: TTXVN

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2006-2020 khẳng định vai trò khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư sẽ mang lại bước phát triển quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tăng thu ngân sách.

Về xã hội, sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao cuộc sống người dân quanh khu vực, nhất là trong cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư quanh khu vực, tạo ra diện mạo mới cho vùng biên giới, nhất là vùng sâu, vùng xa, biến vùng kinh tế nông nghiệp thành vùng kinh tế dịch vụ, đẩy mạnh đô thị hóa ở khu vực này.

Định hướng về phát triển khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trong tương lai sẽ đáp ứng được nhu cầu giao lưu phát triển thương mại, dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa giữa các nước trong khu vực, tạo điều kiện khai thông thị trường thúc đẩy kinh tế phát triển; sẽ là động lực phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước và hoạt động giao thương giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Đây cũng là tuyến giao thông ngắn nhất, thuận tiện nhất nối liền ba nước Đông dương và Thái Lan.

Sau lễ khánh thành, Trung tướng Trần Đại Quang cùng Công an tỉnh Bình Phước, Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Bình Phước-Việt Nam; tỉnh Karatíe-Vương quốc Campuchia.

Qua trao đổi với Bộ đội Biên phòng và Công an Vương quốc Campuchia đứng chân trên địa bàn, Thứ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ cho nhân dân hai nước yên tâm lao động sản xuất, làm giàu cho bản thân và xã hội

Phương Nam - Đức Trí
.
.
.