Hơn 1 vạn du khách đội mưa vãn cảnh Tam Chúc

Chủ Nhật, 21/03/2021, 19:52
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn từ sáng sớm nhưng khu du lịch Tam Chúc, chùa Tam Chúc (Hà Nam) vẫn đông khách. Ước tính trong ngày hôm nay, đã có hơn 1 vạn du khách thập phương tới đây lễ chùa và vãn cảnh.

Cách đây 1 tuần, việc hàng vạn du khách chen chân ở chùa Tam Chúc được dư luận hết sức quan tâm bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tồn tại thì việc chen chúc như vậy là rất đáng quan ngại. 

Rút kinh nghiệm từ đó, hôm nay Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và chùa Tam Chúc đã thực hiện công tác đón, kiểm soát và bố trí phương tiện đi lại thuận lợi hơn, chuẩn bị các phương án trong trường hợp số lượng du khách tới đây tăng đột biến… Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng dịch bắt đầu từ các nhân viên của khu dịch lịch.

Mặc dù trời mưa to cả ngày nhưng nhiều du khách từ các tỉnh đã tới Tam Chúc tham quan, lễ chùa. 

Trao đổi với PV, Thượng toạ Thích Minh Quang – Phó Chủ trì chùa Tam Chúc (khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam) cho biết, việc hàng vạn du khách đổ dồn về chùa vào tuần trước thật sự rất bất ngờ khiến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra dịch tễ gặp khó khăn. Để sự cố như trên không lặp lại, lần này Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và chùa Tam Chúc lần này đã bố trí thêm tổng cộng 100 xe điện, 30 xe buýt trong đó có nhiều xe từ chùa Bái Đính sang hỗ trợ. 

Lực lượng tình nguyện viên lần này cũng tăng hơn, có tổng cộng hơn 400 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên của huyện và một số trường đại học; đây là một trong số lực lượng chủ chốt tại khu du lịch có nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở du khách khi tới đây vãn cảnh và vào lễ chùa. 

Đứng “tuyến đầu” là lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã bố trí nhiều xe, cán bộ chiến sĩ đứng chốt chặn từ cách khu du lịch 3-4 km và bên trong có xe tuần tra thường xuyên.

Theo ghi nhận của PV báo CAND, hôm nay (21/3) số lượng khách đổ về Tam Chúc đã rất vắng, chỉ khoảng 1 vạn người và công tác phân làn, luồng trong và ngoài khu du lịch được thực hiện rất nghiêm túc. Ý thức của người dân cũng đã cao hơn trong việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… 

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo CAND ghi nhận tại khu du lịch Tam Chúc hôm nay (21/3):

Du khách đội mưa đi lễ chùa.

Đường lên chùa Ngọc.

Nhân viên vệ sinh của khu lịch liên tục quét dọn lá cây, nền tránh trơn trượt cho du khách.

Phía trên điện Tam bảo của chùa Tam Chúc, mặc dù số lượng khách tương đối lớn (hơn 1 vạn) nhưng đối với khu du lịch Tam Chúc thì đây là con số khá bình thường, bởi có những ngày số lượng du khách đã tăng đột biến hơn 6 vạn.

Hôm nay tại chùa Tam Chúc và viện Huyết học, truyền máu Trung ương đã đồng tổ chức buổi hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân viên nhà chùa.

Bên trong điện Tam bảo. Mặc dù đông người nhưng ban quản lý khu du lịch và nhà chùa đã bố trí tình nguyện viên, nhân viên nhắc nhở du khách việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay nếu có điều kiện.

Nhà chùa đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho du khách.

Người dân mặc áo mưa vào điện thắp hương là một hình ảnh hay xuất hiện trong ngày hôm nay ở đây.

Dòng người đổ về bến thuyền dưới cơn mưa lớn sáng nay. 

Du khách khi di chuyển bằng thuyền lớn hay nhỏ tại Tam Chúc đều phải mặc áo phao theo quy định của khu du lịch. Trong trường hợp ban quản lý kiểm tra nếu phát hiện thuyền nào có du khách không mặc áo phao, xe điện có du khách đứng thì ngay lập tức sẽ dừng phương tiện để nhắc nhở.

Phân làn cho du khách khi vào lễ ở Tam Chúc được thực hiện ngay bên ngoài trung tâm và cả đường ra bến thuyền, xe điện.
P.Sơn
.
.
.