Hà Nội: Xử lý nghiêm xe khách "đột vòm"

Thứ Năm, 29/04/2010, 13:32
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng nhiều xe "đột vòm" - loại xe có hợp đồng với bến rõ ràng nhưng lại chạy xuyên tâm nội đô để "vợt", trả khách sai quy định, gây mất trật tự ATGT…

Có mặt tại một số tuyến đường trong khu vực nội thành trong thời gian qua như: đường Láng, Trường Chinh, Minh Khai, Đại La, Linh Đàm… nhất là vào các giờ cao điểm từ 9h đến 17h hàng ngày, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các xe "đột vòm" hoạt động. Đây là những xe khách đón trả khách, hàng hóa sai quy định trên đường. Đây là tác nhân gây ra tình trạng hỗn độn, ách tắc giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Mạnh - Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: Mới đây, Sở cũng đã có văn bản thông báo về lộ trình của các xe vận tải liên tỉnh do Bến xe Mỹ Đình quản lý. Theo đó, các xe sau khi rời Bến xe Mỹ Đình phải đi theo lịch trình: Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - đường 70 ra QL1A, hoặc từ đường 70 - Ngọc Hồi - Pháp Vân - cầu Thanh Trì - QL5.

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý các trường hợp xe khách vi phạm.

Để hiểu rõ những vấn đề có liên quan, ngày 27/4, theo chân Đội Giao thông vận tải - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đi "quét" xe "đột vòm" trên một số tuyến đường trong khu vực nội thành như Trường Chinh, Láng, Linh Đàm… chúng tôi được chứng kiến khá nhiều vi phạm có liên quan như: dừng đón, trả khách sai quy định, ngang nhiên đi vào khu đường cấm các xe khách vận tải hoạt động… đã bị lực lượng này kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Tính đến chiều cùng ngày, số liệu thống kê của Đội Giao thông vận tải cho thấy: Đã có 15 xe "đột vòm" (hay còn gọi là xe "xuyên tâm") bị lập biên bản xử lý. Trong đó tạm giữ 3 phương tiện.

Thời điểm mà số xe "đột vòm" xuất hiện thường rơi vào quãng thời gian từ 6h đến 18h hàng ngày. Đáng chú ý, khi thấy lực lượng chức năng tuần tra, số lái xe này thường chủ động thông báo cho nhau biết địa điểm, lối "thoát hiểm" để tránh bị lập biên bản xử lý. Nhiều lái xe còn sử dụng "xi nhan" - đối tượng đi trước dẫn đường để cảnh giới, báo động cho mình quay lại lúc gặp "động"…

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của TP cần phối hợp, tập trung kiểm tra và xử lý quyết liệt hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm

Trần Huy - Đức Thọ
.
.
.