Cuối tuần, Bắc Bộ vẫn còn rét buốt, Nam Bộ nắng nóng

Thứ Bảy, 01/02/2020, 07:34
Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào sáng sớm và đêm, trời rét, có nơi rét đậm. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 1-2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi cao 12-15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi trên 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày và đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

B.C
.
.
.