“Điểm nóng” Tràng Cát đã yên
Tại cuộc họp báo chiều 17/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Dương Anh Điền đã khẳng định: Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm tại bãi rác Tràng Cát đã và đang được thực hiện với nỗ lực cao nhất.
Theo ông Điền: Nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh nguồn nước, phòng chống khói bụi, đường sá xuống cấp đã được đồng bộ triển khai. Thành phố đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng và làm đường và tiếp tục đầu tư 7 tỷ đồng lắp đặt hệ thống ống dẫn nước sạch đến từng hộ dân cư. Cùng với đó, thành phố tạm dừng hoạt động của ô rác số 1 để tiến hành san lấp trồng cây xanh và sẽ tiếp tục sử dụng ô rác số 2.
Điều cần nhấn mạnh, Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Liên hợp xử lý các chất thải rắn (vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc), mặt khác, có kế hoạch tìm địa điểm bãi rác mới, phù hợp hơn.
Những giải pháp đúng đắn trên đã được nhân dân địa phương ủng hộ. Song song với đó, UBND thành phố đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, phát hiện và xử lý những sai phạm của một số cán bộ thoái hóa biến chất, trong đó, nguyên Chủ tịch UBND phường và 2 cán bộ địa chính đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Đồng thời, Thành ủy - UBND thành phố quyết định thay Bí thư phường Tràng Cát và Giám đốc Công ty Môi trường đô thị.
Một số phần tử xấu lợi dụng cơ hội kích động bà con gây rối TTCC; cố ý hủy hoại tài sản của Nhà nước và gây thương tích cho những người thi hành công vụ đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Với 48 hộ dân và một số doanh nghiệp tư nhân xâm hại 386ha rừng phòng hộ ven biển, UBND thành phố yêu cầu các hộ trên phải bồi hoàn thiệt hại, trả lại nguyên trạng và phải bị xử lý hành chính. Thành phố cũng đã tạm ứng 650 triệu đồng nhằm triển khai nhanh việc trồng rừng ven biển trước mùa mưa bão sắp tới và hơn 3 tỷ đồng nâng cấp con đường ra đê biển. Đồng thời rà soát lại các dự án đầu tư nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản.
Thời gian tới, cơ quan bảo vệ pháp luật của Hải Phòng sẽ tiếp tục khởi tố một số cán bộ Sở Tài nguyên- Môi trường, thu hồi trên 500 triệu đồng của một số tổ chức, cá nhân lấm chiếm, xâm hại rừng phòng hộ ở địa phương.
Có thể nói, những việc làm tích cực trên đã mang lại tín hiệu vui từ một phường vốn được coi là "điểm nóng". Tin rằng, Tràng Cát sẽ từng bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…, trở thành điểm sáng của quận mới Hải An, thành phố Hải Phòng
