Tử vong khi ra bến xe về quê nghỉ lễ

Thứ Bảy, 27/04/2019, 11:05
Người cháu trai điều khiển xe máy chở người dì ra bến xe để về Trà Vinh, dọc đường va chạm với xe đầu kéo khiến người dì tử vong. Người cháu đau đớn ôm mặt khóc ngất tại hiện trường…

Khoảng 5h30’ ngày 27-4, Lê Văn Đạt (20 tuổi) điều khiển xe máy BKS 54P - 9516 chở người dì tên Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê Trà Vinh) lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn).

Hiện trường vụ TNGT khiến chị Thái tử vong

Khi đến ngã 3  trước cổng Công ty cảng Miền Nam (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xe máy của Đạt va chạm với xe đầu kéo BKS 51C - 080.66 lưu thông cùng chiều đang rẽ phải để vào cảng.

Đạt hoảng loạn sau vụ tai nạn

Vụ va chạm khiến Đạt và Thái ngã xuống đường, chị Thái bị rơi vào gầm rơ-mooc kéo container loại 40feet tử vong tại chỗ, Đạt chỉ bị xây xát nhẹ.

Chứng kiến cảnh người dì gặp nạn, Đạt hoảng loạn, khóc ngất. Được biết, do được nghỉ lễ nên chị Thái về Trà Vình thăm gia đình và được người cháu chở ra bến xe, không may gặp nạn.

Anh Thư
.
.
.