Đà Nẵng:

Hàng nghìn người dân tham gia lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ Hai, 16/02/2015, 19:37
“Phong cách gần dân, lắng nghe dân, sâu sát trong công việc và tác phong miệng nói, tay làm, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều - là những tố chất cao đẹp của người lãnh đạo - đã được hình thành trong đồng chí”...Đó là đoạn điếu văn đầy xúc động và thực nhất về con người ông Nguyễn Bá Thanh được đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức TƯ, đọc lại lễ truy điệu vào sáng 16/2.

Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh diễn ra vào lúc 9h30’ sáng 16/2 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các địa phương, do đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức TƯ làm chủ trì lễ truy điệu. Đặc biệt, có rất đông đảo người dân TP Đà Nẵng đến tham dự bằng tấm lòng thành kính và ngưỡng mộ một người con của Đà Nẵng, đã sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển vượt bực của TP Đà Nẵng. Mặc dù rất đông người dân đến trước cổng nhà riêng ông Nguyễn Bá Thanh tạo thành từng dòng người nhưng rất trật tự, và chỉ có những cảm xúc nghẹn ngào, những tấm lòng tưởng nhớ đến ông. Cũng đã có rất nhiều người bật khóc khi nghe đến đoạn kể về cuộc đời và cống hiến của ông Thanh.

Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các địa phương và người dân TP Đà Nẵng.

Sau lễ truy điệu, thay mặt gia đình anh Nguyễn Bá Cảnh con trai đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người dân đã tới viếng cha ông trong những ngày qua. Anh Cảnh chia sẻ: “Là một người con của quê hương Đà Nẵng, suốt cả cuộc đời ba tôi đã sống trọn tình, trọn nghĩa với đất và người Đà Nẵng và trong giờ phút này, ba tôi sẽ ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn của bà con nhân dân Đà Nẵng”.

Cầu rồng - cây cầu nổi tiếng ở TP Đà Nẵng sẽ tạm ngừng phun lửa và phun nước đến ngày mồng 1 Tết Ất Mùi.

Tin từ UBND TP Đà Nẵng: Từ nay đến ngày mồng 1 Tết Ất Mùi, cầu Rồng – cây cầu nổi tiếng ở TP Đà Nẵng sẽ tạm ngừng phun lửa và phun nước. Đây là quyết định của UBND TP Đà Nẵng nhằm bày tỏ lòng thành kính với ông Nguyễn Bá Thanh – vị cố lãnh đạo đã có đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển của TP này trong những năm vừa qua.

H. Thu
.
.
.