Cháu bé bị điện giật chết khi đi vệ sinh

Thứ Năm, 12/03/2015, 13:57
Trong lúc dẫn con đi vệ sinh ngoài bờ kênh Kháng Chiến, chị Đỗ Thị Hoa (31 tuổi) để con trai là cháu Lê Đỗ Phước Vĩnh (7 tuổi) đi một mình ngang qua máy mô tơ đang bơm nước vào hầm cá. Cháu Vĩnh chạm tay vào thanh kim loại, mắc mô tơ thì bị điện giật.

Sự việc xảy ra vào tối 11/3, tại ấp Tư (xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện trường xảy ra vụ điện giật.

Trong lúc dẫn con đi vệ sinh ngoài bờ kênh Kháng Chiến, chị Đỗ Thị Hoa (31 tuổi) để con trai là cháu Lê Đỗ Phước Vĩnh (7 tuổi) đi một mình ngang qua máy mô tơ đang bơm nước vào hầm cá. Cháu Vĩnh chạm tay vào thanh kim loại, mắc mô tơ thì bị điện giật.

Nghe con trai la lớn, chị Hoa ngắt cầu dao điện. Cháu Vĩnh được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, dây diện nối mô tơ bị hở và chạm điện vào thanh kim loại nên cháu Vĩnh vô tình chạm tay vào thì bị điện giật chết.

Văn Vĩnh
.
.
.