48 giờ nỗ lực chữa cháy rừng tại Hòn Đất

Thứ Bảy, 16/05/2020, 17:31
Sau 2 ngày, với sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng tham gia chữa cháy, đám cháy rừng tại khu vực ấp Sơn Bình (xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cơ bản đã được khống chế.

Trước đó, khoảng 14h, ngày 14/5, ngọn lửa bùng phát gây cháy khu vực rừng tràm của Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý và nhanh chóng lan rộng. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, tiếp cận và triển khai các phương án cứu hỏa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Quân sự nỗ lực chữa cháy. (Ảnh: Phương Vũ)

Do đang là mùa nắng nóng gay gắt, kèm theo gió thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều tổ, phân công từng khu vực cụ thể nhằm khoanh vùng đám cháy, khống chế ngọn lửa, đón đầu hướng gió, phát quang tạo vành đai an toàn.
Lực lượng chữa cháy đã bám trụ 48 giờ để dập lửa, cứu rừng. (Ảnh: Phương Vũ)

 Đến 14h, chiều 16/5, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục khoanh vùng để dập tắt các đám cháy nhỏ và xử lý triệt để những điểm cháy ngầm, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đến 14h ngày 16/5, đám cháy cơ bản đã được khống chế. (Ảnh: Phương Vũ)

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 40 ha rừng tràm. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.


Trần Lĩnh
.
.
.