20 đề cử bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014

Thứ Sáu, 06/03/2015, 07:45
Ngày 5/3/2015 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… Báo Công an nhân dân điện tử xin trân trọng giới thiệu danh sách 20 gương mặt đề cử:

1. Phạm Tuấn Huy, SN 1996, sinh viên trường ĐH KHTN – ĐH Quốc gia TPHCM 2 lần liên tiếp giành HCV tại các cuộc thi Olympic toán quốc tế (năm 2013, 2014).

Phạm Tuấn Huy.

Ngoài ra, Tuấn Huy cũng giành được những thành tích khác rất ấn tượng: Lớp 9 đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố, thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán, trường THPT Năng khiếu, HCV Olympic 30/4 môn Toán lớp 10, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 11.

Huy tâm sự: “Tôi học vì sự tò mò. Mục đích học của tôi là tìm hiểu và làm tăng sự hiểu biết của bản thân chứ không phải học để lấy điểm. Bởi vậy, tôi luôn tạo cho mình một tâm trạng thoải mái trong quá trình học và tôi chỉ ngồi vào bàn học khi tâm trạng của mình thoải mái”.

Không chỉ giỏi Toán, Huy là học sinh học giỏi đều tất cả các môn và chơi đàn piano cũng rất hay. Với những nỗ lực, cố gắng của mình, năm 2013, Tuấn Huy được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP HCM.

2. Nguyễn Công Tuấn, SN 1995, trường CĐ nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Hưng Yên giành được rất nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tay nghề trong nước và quốc tế: Giải nhất Hội thi tay nghề cấp Bộ, giải nhất hội thi tay nghề cấp quốc gia tại Hà Nội và đạt giải thưởng Trần Văn Ơn của T.Ư Đoàn.

Năm 2014, Tuấn đạt giải nhất hội thi tay nghề ASEAN. Tại cuộc thi này, Tuấn đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ 10 nước trong khu vực, giành được huy chương vàng nghề lắp đặt điện với tổng số điểm 95,45/100 điểm tối đa, góp phần cho đoàn Việt Nam xuất sắc đứng thứ nhất.

3. TS. Trương Quốc Phong, SN 1979 (trưởng phòng thí nghiệm Proteomics, Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm, ĐH Bách khoa HN), Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2014. 

Trương Quốc Phong là tác giả, đồng tác giả của 25 bài báo khoa học, trong đó có 12 công trình đăng trên các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị Quốc tế, chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ GDĐT, 2 đề tài Khoa học cấp Nhà nước do Bộ Công Thương quản lý, 1 đề tài nghiên cứu cơ bản và thành viên chính của nhiều đề tài KH và CN các cấp.

4. TS. Phan Minh Liêm, SN 1983, Chủ tịch Hội SV sau ĐH của ĐH Texas - Viện Anderson. Anh từng được các giải thưởng danh giá: Giải thưởng của QH Mỹ và chương trình nghiên cứu y học của Bộ Quốc phòng Mỹ về nghiên cứu ung thư (2010 - 2013); Giải thưởng Phục vụ cộng đồng của Hiệp hội SV ĐH Texas tại Houston (2010); danh hiệu Học giả của Tổ chức Sylvan Rodriguez/Cancer Answers, ĐH Texas - Viện Ung thư MD Anderson dành cho các nhà khoa học nghiên cứu ung thư xuất sắc và có đóng góp hiệu quả cho cộng đồng...

TS. Phan Minh Liêm.

Năm 2010, tiến sĩ Liêm được vinh dự bầu làm Chủ tịch Hội SV sau ĐH của ĐH Texas - Viện Anderson. Trong lịch sử 73 năm từ khi viện thành lập, đây là lần đầu tiên và duy nhất một sinh viên quốc tế được bầu vào vị trí chủ tịch.

Tiến sĩ Liêm làm rạng danh cộng đồng du học sinh Việt khi tên anh được vinh danh trên bức tường danh dự của trường này bởi các thành tích nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng. Hiện TS. Liêm có 15 công trình nghiên cứu xuất bản cùng với các cộng sự trên các tạp chí khoa học quốc tế về công nghệ sinh học và ung thư.

5. Ngư dân Lê Văn Sang, SN 1985, hiện có trong tay đội tàu đánh bắt, hậu cần “khủng” nhất miền Trung. Anh là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu vỏ thép Sang Fish, tàu được trang bị đầy đủ thiết bị hàng hải hiện đại máy tầm ngư, hệ thống ra đa, máy định vị, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, thiết bị cứu hỏa, y tế.

Ngoài ra, với hệ thống hầm lạnh hiện đại, tàu còn có thể làm tàu dịch vụ hậu cần, bảo quản được gần 200 tấn hải sản đảm bảo chất lượng. Anh còn là tổ trưởng tổ dịch vụ hậu cần nghề cá Vùng khơi số 1 TP Đà Nẵng, tổ với 5 tàu công suất gần 4.000 CV, hàng tháng cung ứng cho thị trường từ 400-500 tấn hải sản tươi các loại, cùng các chủ tàu khu vực miền Trung liên kết bám biển bám ngư trường vừa khai thác nâng cao hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ ngư trường truyền thống.

Lê Văn Sang.

Anh góp phần giải quyết việc làm cho 60 lao động có thu nhập bình quân từ 4.000.000đ - 8.000.000đ/tháng. Năm 2014 nhận Bằng khen của BCH Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vì thành tích gìn giữ chủ quyền, Bằng khen Chất lượng vàng Thuỷ sản Việt Nam năm 2014 do Bộ NN&PTNT tặng, giải thưởng Lương Định Của.

6. Đại uý Lê Trung Thành, SN 1983, là thuyền trưởng tàu CSB 4033 (Bộ Tư lệnh CSB Vùng 2, đóng tại Núi Thành, Quảng Nam). Anh đã gắn bó và đưa tàu CSB 4033 vượt 10 ngàn hải lý ra biển Đông, bảo vệ hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam yên tâm đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa.

Tàu CSB 4033 là một trong những tàu đầu tiên có mặt tại nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 và cũng là tàu đầu tiên bị tàu Trung Quốc cản phá, đâm va hư hỏng nặng phải quay về bờ sửa chữa, rồi nhanh chóng trở ra Hoàng Sa tiếp tục thực thi sứ mệnh thiêng liêng.

Đại úy Lê Trung Thành.

Năm 2014, anh nhận được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2013, 2014, Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu thăm dò dầu khí Bình Minh – năm 2013, 2014; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

7. Đại úy Phạm Văn Sơn, SN 1982, thuyền trưởng, tàu HQ 375, Lữ đoàn 162, Bộ tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải Quân.

Đại úy Phạm Văn Sơn.

Năm 2014, anh đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu thuyền trưởng tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng, Bằng khen Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa… Bằng khen của T.Ư Đoàn tuyên dương cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2014, Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2012 – 2013.

8.  Phan Mạnh Hùng, SN 1979, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, CA tỉnh Nghệ An. Anh trực tiếp tham mưu xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, hàng nghìn viên MTTH và hàng chục kg cần sa. Trong đó, có chuyên án 838H, anh và đồng đội của mình đã thu được 70 bánh hê rô in cùng 207.000 USD, 2,87 tỷ đồng, 14 cây vàng.

Là trinh sát ngoại tuyến trong Chuyên án 126T, đã trực tiếp bắt giữ đối tượng Trần Văn Lưu trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy gồm 10 đối tượng, thu giữ 58 bánh hêrôin, 317 viên MTTH; tham gia chuyên án 312M cùng đồng đội bắt giữ 04 đối tượng có hành vi sản xuất ma túy đá, thu giữ 1,3 kg ma túy đá.

Đấu tranh chuyên án 1011M triệt xóa tụ sự dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường Karaoke Avatar, bắt giữ 43 đối tượng. Đấu tranh chuyên án 411T, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa (17,499 kg).

Ngoài ra đồng chí Hùng còn tham gia phá nhiều chuyên án lớn khác như chuyên án 526L, 207H… Năm 2013, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012, 2013; Chiến sĩ thi đua toàn ngành giai đoạn 2011 - 2013; Công an tiêu biểu 2013.

9. Đặng Mạnh Cường, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA quận Nam Từ Liêm, CA TP Hà Nội. Huân chương chiến công hạng 3 (27/02/2014); 1 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an (22/4/2014); Giấy khen Giám đốc CATP (15/7/2014). Đạt Giải thưởng “Gương mặt trẻ thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2014.

Trực tiếp chỉ đạo xác minh, bắt giữ 125 vụ, 338 đối tượng; khởi tố 195 vụ, 256 đối tượng; xử lý hành chính 28 vụ, 80 đối tượng; thụ lý 233 vụ, 433 bị can; kết thúc điều tra 197 vụ, 343 bị can; chuyển Viện kiểm sát truy tố 167 vụ, 296 bị can; bổ sung đối tượng sưu tra hình sự 114/45 đạt 253% chỉ tiêu; đối tượng sưu tra tỉnh ngoài 17/9 đạt 188% chỉ tiêu; bổ sung đối tượng trọng điểm 26/18 đạt 144% chỉ tiêu; xây dựng đặc tình 29/14 đạt 207% chỉ tiêu; xây dựng CSBM, HT 38/14 đạt 271% chỉ tiêu; xác lập hiềm nghi 36/5 đạt 720% chỉ tiêu; xác lập chuyên án 9/7 đạt 128% chỉ tiêu; khám phá ổ nhóm mại dâm 13/4 đạt 325% chỉ tiêu; khám phá ổ nhóm cờ bạc 38/12 đạt 316% chỉ tiêu; bắt truy nã 22/19 đạt 115% chỉ tiêu; xử lý án điểm 29/12 đạt 241% chỉ tiêu.

10. Dương Thuý Vi, SN 1993 là cô gái vàng của Wushu Việt Nam. Thúy Vi có dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng ẩn sau đó là một tài năng võ thuật. Mới 21 tuổi, cô đã là nhà vô địch Quốc gia, Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Dương Thúy Vi.

Thuý Vi đạt nhiều thành tích cao trong các đấu trường trong nước và quốc tế: HCV Vô địch Wushu thế giới 12 tại Malaysia năm 2013, HCV Seagames 27 tại Myanmar năm 2013, Vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Tháng 9/2014, Thúy Vi là vận động viên duy nhất của Việt Nam giành HC vàng tại ASIAD 17 trên đất Hàn Quốc…

Trong sự nghiệp thi đấu, Thúy Vi đã sở hữu hơn 60 tấm HC từ giải khu vực đến châu lục với HC vàng giải trẻ Thế giới, giải trẻ châu Á, Asian Indoor Games. Với những nỗ lực của mình, Thuý Vi được tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2014.

11. Thạch Kim Tuấn, SN 1994 là vận động viên cử tạ đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên trường quốc tế. Tháng 6/2014, Thạch Kim Tuấn lần đầu lên ngôi tại giải trẻ thế giới tổ chức tại Kazan, Nga. Anh đoạt 3 HCV ở nội dung cử giật (133kg), cử đẩy (160kg) và tổng cử (293kg). Kim Tuấn bỏ xa người đứng thứ 2 là Kruaithong Sinphet (Thái Lan) đến 38kg. Với thành tích này, Thạch Kim Tuấn được LĐ Cử tạ Thế giới (IWF) bình chọn là VĐV trẻ xuất sắc nhất.

Thạch Kim Tuấn.

Tháng 9/2014, Thạch Kim Tuấn giành HCB ở Á Vận Hội 2014 tại Incheon, Hàn Quốc với thành tích cử giật 134kg, phá kỷ lục Asian Games ở nội dung này, cử đẩy 160kg, tổng cử 294kg. Tháng 11/2014, tại giải VĐ Thế giới tổ chức tại Kazakhstan, Thạch Kim Tuấn lần đầu lên ngôi vô địch ở nội dung cử giật với thành tích 135kg, phá kỷ lục ASIAD mà anh lập trước đó. Đáng tiếc, tổng cử 296kg chưa đủ để anh đánh bại đối thủ Om Yun Chol và chỉ giành HCB.

Tính tổng cộng, Kim Tuấn chạm “kỷ lục của những kỷ lục” gồm 11 kỷ lục mới: 3 kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục trẻ quốc gia, 2 kỷ lục trẻ thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 2 kỷ lục trẻ châu Á.

12. Quách Hoàng Nhi, SN 2004, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) sở hữu trong tay gần chục giải thưởng danh giá tại các cuộc thi Piano trong nước và quốc tế.

Gia đình Hoàng Nhi không có ai theo con đường âm nhạc. Năm lên 4 tuổi, Nhi được mẹ cho đi học nhạc để có thêm sự hiểu biết về nhạc lý. Không ngờ Nhi đam mê. “Thời gian đầu cháu mê đến nỗi, đêm về ngủ mơ hai tay cứ gõ xuống giường các thao tác đánh đàn”, Nhi kể lại.

Quách Hoàng Nhi.

5 tuổi, lần đầu tiên, Hoàng Nhi tham dự cuộc thi Festival Piano thiếu nhi TP Hà Nội lần thứ VII và đoạt giải Nhất. Kể từ đó, Nhi liên tục đoạt các giải thưởng danh giá khác: Giải Vàng Piano Quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc, năm 2012), giải Nhất bảng B tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val - Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza (Ý, năm 2014), Nhì bảng B Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan (Ý, năm 2014)…

13. Ngô Hồng Quang, SN 1983 là nhạc sĩ, nhạc công đàn nhị, đàn bầu, đàn môi, k'ni, trống dân tộc và nhiều nhạc cụ khác. Ngô Hồng Quang được xem là người có công lớn trong việc mang âm nhạc dân tộc Việt Nam ra quốc tế, lưu diễn, workshop, dạy học, biểu diễn trong các trường âm nhạc và đại học tại Châu Âu và 1 số nước Châu Á.

Năm 2013, anh phát hành CD Song hành tại Việt Nam và được đề cử vào giải cống hiến âm nhạc do báo Thể thao văn hóa tổ chức. Được bình chọn là 1 trong 6 CD hay nhất của năm.

Ngô Hồng Quang.

Năm 2012, Sáng tác Nhạc phẩm Thuận pháp viết cho đàn bầu và khí nhạc phương tây được bình chọn là 1 trong 10 tác phẩm hay nhất Đông Nam Á, trong Liên hoan Âm nhạc hiện đại của các tác giả trẻ Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan.

Năm 2011, anh phát hành CD Song hành tại Hà Lan và được Đài truyền hình Hà Lan mời làm chương trình Talk Show giới thiệu về album Song Hành về sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc Việt Nam và nhạc điện tử Châu Âu…

Năm 2014, anh được Chính Phủ Hà Lan trao tặng học bổng toàn phần cho khóa nghiên cứa 2 năm về Âm nhạc dân tộc Việt Nam và Âm nhạc đương đại Châu Âu, tại trường Nhạc viện Hoàng Gia Den Haag - Hà Lan.

14. TS. Nguyễn Bá Hải, SN 1984, giảng viên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Ngày 23.7 vừa qua, T.Ư Hội LHTN VN, Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Kiến Bình Minh đã trao 30 kính điện tử giúp tránh vật cản cho thương binh và học sinh nghèo khiếm thị tại Hà Nội.

TS. Nguyễn Bá Hải.

Đây chính là sản phẩm phiên bản mới nhất (phiên bản thứ 9) với tên gọi Mắt thần 2, do TS Nguyễn Bá Hải và cộng sự nghiên cứu thành công trong năm 2014. Tính đến nay, đã có hơn 210 Mắt thần 2 được trao tặng người mù trên cả nước.

Anh tham gia nhiều chương trình xã hội dành cho người mù. Đã tạo ra một món quà quý dành tặng người khiếm thị: phiên bản mới nhất thiết bị dẫn đường, với ý định giúp họ tự tin hơn và bớt lệ thuộc trong những sinh hoạt hằng ngày.

Anh cũng là người sáng lập “Khóa học 1 đô la” nổi tiếng về nhận diện đam mê - sáng tạo, lập trình máy tính và robot. Sáng chế tái tạo cảm giác lái trong ô tô nhờ việc đo dòng điện trực tiếp có giá thành thấp… Năm 2012, anh được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2012.

15. Nguyễn Thuỷ Tiên, SN 1988, là người đồng sáng lập, quản lý và điều phối viên hoạt động tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Thuỷ Tiên đã tổ chức được nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng về căn bệnh ung thư vú. Thủy Tiên tổ chức được 13 hội thảo cung cấp các thông tin về ung thư vú, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Nguyễn Thủy Tiên.

Hai chiến dịch lớn nhất: Năm 2013 với tên “Vượt qua nỗi sợ hãi” và năm 2014 mang tên “Mạnh hơn sợ hãi” với nhiều hoạt động như: hội thảo, đạp xe diễu hành, hội chợ gây quỹ, các hoạt động xây dựng các câu chuyện của bệnh nhân ung thư vú qua các bức ảnh (photo voice), kể chuyện bằng video (video story) và ghi lại các chia sẻ của người bệnh, người thân của họ (chia sẻ chỉ bằng giọng kể).

16. Sìn Văn Dưỡng, SN 1980, dân tộc Thái. Khởi nghiệp với số vốn vay 100 triệu đồng của người thân và 15 triệu đồng của cá nhân, mạnh dạn đầu tư theo mô hình kinh tế hộ gia đình bằng cách chăn nuôi tổng hợp với 15 con lợn thịt, 200 con vịt, 50 con gà, máy xay xát, xay bột,... đem lại thu nhập bước đầu là 40 - 50 triệu đồng/năm.

Sìn Văn Dưỡng.

Khi có kinh nghiệm và điều kiện, bản thân là bí thư chi Đoàn, anh đã vận động ĐVTN thành lập mô hình "Clb thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi”, và hiện nay là mô hình hợp tác xã thanh niên sản xuất bánh khẩu sén, gồm 30 hội viên cùng góp vốn, sức để kinh doanh chế biến món bánh truyền thống của dân tộc Thái trắng, đen lại lợi nhận 450 triệu đồng/năm.

Với những thành tích đạt được, anh được Thị đoàn Mường Lay tặng giấy khen về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011; giấy khen của UBND xã Lay Nưa về hoạt động công tác Hội LHTN xã khóa IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014), giải thưởng Lương Định Của 2014.

17. Nguyễn Xuân Trường, SN 1988, Công nhân Phân xưởng KT 12 – Công ty Than Vàng Viacomin. Năm 2014, Trường được tuyên dương là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tỉnh Quảng Ninh, 1 trong 20 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiêu biểu nhất toàn quốc tại ĐH Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III.

Nguyễn Xuân Trường.

Năm 2013, 2014, anh có nhiều ý kiến hay, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất cấp đơn vị góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động làm lợi cho Cty trên 4,5 tỷ đồng. Được Đoàn Than Quảng Ninh tuyên dương là thợ trẻ giỏi thu nhập cao năm 2013. 2014.

18. Trần Xuân Phong, SN 1983, chủ HTX nuôi ong Phong Thổ, Tuyên Quang. Năm 2002, anh bắt tay vào nuôi ong nhưng do nguồn vốn hạn hẹp nên quy mô đàn còn thấp. Vừa làm, vừa tìm tòi nghiên cứu đến năm 2006, anh đã lai tạo giữa ong vàng của Miền Bắc và ong Ý của Miền Nam, tạo thành giống ong lai có năng suất và chất lượng cao, lại chống chọi được với cái lạnh của Miền Bắc.

Trần Xuân Phong.

Đến nay, anh đã thành lập được Hợp tác xã nuôi ong Phong Thổ với 1.500 đàn ong, tạo việc làm thường xuyên cho 22 công nhân với mức lương từ 3 - 4 triệu đồng. Tổng doanh thu đạt 16 tỷ đồng/năm. Anh đạt giải thưởng Lương Định Của 2014, được Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014, Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2013.

19. Nguyễn Văn Sơn, SN 1986, Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Tổng Cty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội.

Anh Sơn đã đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, chỉ đạo điều hành xây dựng mạng lưới rộng khắp, bền vững và hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, doanh thu đạt 956,556 tỷ đồng (100,1% KH); tăng trưởng 11,4% (97,995 tỷ) so với cùng kỳ năm 2013. Hoàn thành 108,78 KH delta tăng thêm 2014. Doanh thu bán hàng: 382,128/ 375.426 tỷ, đạt 101,8% kế hoạch.

Phát triển TB mới lũy kế toàn mạng 877,513 thuê bao, tỷ lệ thuê bao Viettel/dân số chiếm 70%. Xây dựng và phát sóng: 29/37 trạm 2G, đạt 78,4% kế hoạch (lũy kế 412 trạm 2G); 29/37 trạm 3G, đạt 78,46% kế hoạch (lũy kế 414 trạm 3G). Trong năm, Chi nhánh luôn nằm trong top đầu SXKD hàng tháng, nhiều tháng được TCT, Tập đoàn, BQP khen thưởng.

Trong năm 2014, anh được BQP tặng 2 Bằng khen, Tập đoàn Viễn Thông Quân đội tặng 3 Giấy khen, Đảng bộ Tổng Công ty Viễn Thông Quân đội tặng Giấy Khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tôn vinh điển hình tiên tiến ngành dọc Giám đốc Chi nhánh tỉnh năm 2014. 4 năm liên tục (2010, 2011, 2013 - 2014) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

20. Tráng Seo Pao, SN 1983, dân tộc Mông, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tốt nghiệp ĐH kiến trúc Hà Nội, được trở về quê hương, đem những kiến thức và tâm huyết của mình xây dựng quê hương. Đúng lúc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đang triển khai thực hiện, anh đăng ký và trở thành đội viên Dự án.

Tráng Seo Pao.

Khi về nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, anh lập đề án “Xây dựng đường liên gia, ngõ xóm cho nhân dân xã Hoàng Thu Phố”. Anh Pao đã tham mưu, trực tiếp thiết kế và vận động nhân dân đào 2,5 km nền đường liên gia, ngõ xóm; đổ bê tông hơn 2.000 m đường liên gia của thôn Sỉn Chồ và Nhù Sang; hoàn thành 200 nhà vệ sinh và 220 chuồng nuôi gia súc...

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động của các đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã toàn tỉnh vừa qua, người cán bộ bản Mông - Tráng Seo Pao được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việt Hưng
.
.
.