Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao biên giới

Thứ Sáu, 26/11/2021, 18:27

Hằng năm, đã thành thông lệ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam đều tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, nhất là dịp cuối năm, Tết đến. Qua đó góp phần chia sẻ, làm vơi bớt phần nào khó khăn của người dân tại các địa bàn xa xôi này, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an và bà con đồng bào địa phương.

Năm nay, hoạt động “Nghĩa tình biên giới” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh tại xã Gari của huyện Tây Giang trong lúc tình hình dịch bệnh, thời tiết có diễn biến phức tạp, lại càng mang nhiều ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bà con đồng bào nơi đây.

Xã Gari, huyện Tây Giang một trong các xã vùng cao biên giới xa xôi nhất của tỉnh Quảng Nam. Thời gian cuối năm này đang là thời điểm thu hoạch cam rừng Gari, một sản phẩm đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, vụ thu hoạch lại đúng mùa mưa, đường sá đi lại ít nhiều bị ảnh hưởng, gây sạt lở, khó khăn cho việc vận chuyển, tiêu thụ loại sản phẩm. Vì vậy, khi Hội Phụ nữ Công an tỉnh kết nối với người dân để kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm này, bà con địa phương đều rất vui mừng, phấn khởi.

Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao biên giới -0
Trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Gari.
Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao biên giới -0
Thiếu tá Hồ Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam trao học bổng cho các em học sinh.

Là một trong những người dân tại địa phương kết nối hoạt động tiêu thụ sản phẩm này cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh và bà con, anh Ríah Lợi, xã Gari, huyện Tây Giang, Quảng Nam rất cảm ơn tấm lòng, hoạt động có ý nghĩa này của Hội phụ nữ Công an tỉnh, tinh thần sẵn sàng, không ngại đường sá xa xôi lên tiêu thụ cam giúp cho người dân. Anh cho biết: “Ngoài việc lên nương rẫy, bà con ở đây còn chăm chút cho cây cam rừng Gari. Năm nay dịch Covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống bà con ở đây. Dịch bệnh covid, thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến việc tiệu thụ sản phẩm cam của bà con”.

Với anh Lợi cũng như bà con đồng bào Cơ tu nơi đây, việc hỗ trợ tiêu thụ này rất có lợi cho người dân, mang lại thêm người dân thu nhập trang trải cuộc sống trong thời điểm cuối năm, bước sang năm mới. 

Trong đợt này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh huy động các Chi hội phụ nữ cơ sở Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ mua của người dân địa phương gần 3,5 tấn cam rừng Gari. Lợi nhuận của chương trình được sử dụng mua thêm áo ấm, chăn ấm, đồ dùng học tập, học bổng, nhu yếu phẩm tặng cho bà con đồng bào tại xã Gari. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 5 suất học bổng, 10 phần quà cùng nhiều chăn, áo ấm và mũ bảo hiểm cho học sinh trường PTDT bán trú tiểu học Gari, 100 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, 05 suất quà tặng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí của hoạt động “Nghĩa tình biên giới” gần 55 triệu đồng.

Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao biên giới -0
Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Gari.
Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao biên giới -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam kết nối tiêu thụ và quảng bá sản phẩm cam của bà con đồng bào xã Gari, huyện Tây Giang.

Thiếu tá Hồ Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hằng năm, cứ mỗi dịp Đông đến, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đều triển khai chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nghĩa tình biên giới”. Năm nay, chương trình đến với xã Gari, một xã còn rất nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đặc biệt là vào mùa mưa.

Vì vậy, hoạt động tại xã Gari bên cạnh việc trao tặng những phần quà cần thiết cho bà con, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã kết nối tiêu thụ cũng như quảng bá cho cam rừng Gari, một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, chia sẻ, vơi bớt phần nào khó khăn cho người dân địa phương, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập giúp bà con nơi đây cải thiện thêm đời sống”.

Hành trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương” đến người dân biên giới đã và đang được Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, nhất là thời điểm cuối năm Tết đến đang sắp tới. Bằng tình cảm chân thành nhất, họ sẵn sàng, xung kích đến những nơi dân cần, giúp bà con có thêm sinh kế, nhu yếu phẩm cần thiết, ấm lòng vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và thời tiết. Qua đó, góp phần vào công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Minh Tuấn
.
.
.