Tiếp tục hỗ trợ cụ bà nhặt ve chai tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Thứ Bảy, 24/07/2021, 16:20
Ngày 24/7, đại diện Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã đến thăm hỏi, tặng quà bà Lâm Thị Hồng (SN 1945, ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Bà Hồng là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, vất vả mưu sinh được CAND Online đăng tải trong bài viết: “Khen ngợi cán bộ Công an trực chốt kiểm soát dịch góp tiền giúp đỡ cụ bà nhặt ve chai” vào ngày 23/7. 

Bài viết thông tin, vào chiều 21/7, bà Hồng đẩy xe đi nhặt củi, ve chai mưu sinh trong mưa, thì được Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động - Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) cùng các thành viên Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 số 2, đóng trên Tỉnh lộ 970 (đoạn qua xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) góp tiền hỗ trợ. 

Mặc dù đã 76 tuổi, nhưng hàng ngày, bà Hồng vẫn phải đi nhặt củi, ve chai kiếm tiền mua gạo và thuốc thang cho đứa con bị bệnh nhiễm trùng máu, có nguy cơ phải cưa 2 chân.

Đại diện Công an huyện Tri Tôn thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Hồng.

Đại tá Tống Quyết Chiến, Trưởng Công an huyện Tri Tôn cho biết, thông qua Báo CAND, nắm được thông tin về trường hợp của cụ Hồng, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện vận động, đóng góp, bước đầu chia sẻ khó khăn với cụ Hồng trong lúc dịch bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch và thành viên của Chốt kiểm soát dịch góp tiền giúp đỡ cụ Hồng.

“Sáng 24/7, Thượng tá Thượng tá Kha Trưởng Vững, Phó Trưởng Công an huyện cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của đơn vị, đã đến thăm hỏi, trao tặng bà Hồng 20 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt để bà Hồng mua thuốc thang cho con. Ban Chỉ huy Công an huyện cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ tiếp tục quan tâm, vận động nhà hảo tâm, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình bà Hồng”, Trưởng Công an huyện Tri Tôn chia sẻ.

Sau khi nắm được thông tin, chiều 23/7, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công tỉnh Kiên Giang có thư khen, biểu dương việc làm thiết thực, ý nghĩa của Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch và các thành viên tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch đã kịp thời, thiết thực hỗ trợ cụ Hồng.
Trần Lĩnh
.
.
.