Ukraine phát triển đạn tự hành siêu chính xác

Thứ Sáu, 02/11/2018, 18:29
Công ty SpetsTechnoExport thuộc Tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine mới đây đã công bố một video thử nghiệm loại đạn tự hành thông minh mới.

Loại đạn tự hành mới thực chất là một máy bay không người lái(UAV) dùng một lần. Những UAV này sẽ thực hiện các vụ tấn công cảm tử vào mục tiêu được chọn.

UAV sử dụng động cơ điện cho phép nó “lảng vảng” xung quanh mục tiêu tới 40 phút và có thể lao xuống mục tiêu với vận tốc 70km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất UAV có chiều dài 1.78m, sải cánh 2,3m và nặng 8kg cũng như được trang bị đầu đạn nặng 3kg( đủ sức phá huỷ xe tăng chủ lực).

Loại vũ khí mới có thể săn tìm mục tiêu ở khoảng cách 30km, sai số khi sử dụng cảm biến tự dẫn là 2m rất phù hợp cho việc tấn công kho tàng, căn cứ, sân bay hành các phương tiện quân sự.

Các loại UAV cảm tử vốn được xem là vũ khí công nghệ cao và được nhiều cường quốc quân sự như Mỹ, Israel hay Nga chú tâm phát triển.

Bn
.
.
.