Iran khoe UAV tầm hoạt động 7.000km

Thứ Hai, 28/06/2021, 09:06
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sở hữu một mẫu máy bay không người lái (UAV) có tầm hoạt động lên đến 7.000km, đủ khả năng

Mẫu UAV Kaman-22 được Iran công bố hồi đầu năm có hình thức khá giống UAV MQ-9 Reaper (ảnh nhỏ) của Mỹ. Ảnh: Aviationist

"Chúng ta có máy bay không người lái với tầm hoạt động 7.000 km. Chúng có thể cất cánh, trở về và hạ cánh bất cứ nơi nào đã được lên kế hoạch", tướng Hossein Salami, tư lệnh IRGC ngày 27/6 phát biểu với hãng thông tấn IRNA, theo Reuters.

Chỉ huy IRGC không nói rõ tên và nhiệm vụ của mẫu UAV. Với tầm bay đến 7.000km, tức gấp khoảng 5 lần mẫu MQ-9 Reaper nổi tiếng của Mỹ, thế hệ máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công toàn lãnh thổ nước này, cũng như khắp Trung Đông.

Iran công bố tầm hoạt động của UAV trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách khôi phục và thậm chí mở rộng thỏa thuận hạt nhân để gia tăng giới hạn đối với chương trình vũ khí khác của Tehran. Tehran lâu nay loại trừ các cuộc đàm phán về tên lửa đạn đạo và vai trò của họ ở nước ngoài.

Từ lâu nay, Iran và các nhóm vũ trang thân cận ở Yemen, Syria, Iraq tăng cường sử dụng UAV trong các nhiệm vụ tấn công hoặc trinh sát. Nhiều chuyên gia nhận định Tehran là bên cung cấp công nghệ hoặc thiết bị cho một số nhóm vũ trang ở khu vực.

Iran cũng được đánh giá là quốc gia có nền kĩ thuật quốc phòng phát triển hàng đầu ở Trung Đông. Nước này xác nhận ít nhất hai lần tịch thu UAV của Mỹ nhờ áp chế điện tử, gồm lần ép hạ cánh thành công UAV trinh sát RQ-170 Sentinel của Mỹ năm 2011 và UAV MQ-9 Reaper năm 2018.

Thiện Nhân
.
.
.