Thành phố đầu tiên ở Đức cấm phương tiện diesel đời cũ

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:25
Kể từ cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền thành phố Hamburg, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Cộng hòa Liên bang Đức (sau thủ đô Berlin), đã chính thức ban hành lệnh cấm các phương tiện sử dụng động cơ chạy dầu diesel trên một số tuyến đường trọng điểm, thuộc khuôn khổ chương trình thử nghiệm nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường.

Theo đó tất cả các loại xe dùng nhiên liệu diesel không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 (tương ứng với xe xuất xưởng từ năm 2015 trở lại đây), bị cấm lưu hành trên 2 lộ trình thí điểm với tổng chiều dài gần 2,2km. Cụ thể là tuyến đường cao tốc Stresemannstrasse dài 1,6km xuyên qua quận Altona ở phía tây thành phố; đoạn đường còn lại là đại lộ Max-Brauer-Alle dài 580m tiếp nối đường Stresemannstrasse về phía tây nam.

"Tuy nhiên trong thời gian thí điểm lệnh cấm chưa áp dụng với các phương tiện như xe của cư dân ngụ tại địa phương và khách vãng lai, xe cứu thương, xe thu gom rác, xe taxi và xe bán tải chở hàng", ông Peter Tschentscher, đương kim Thị trưởng Hamburg kiêm Thủ hiến bang cùng tên cho biết thêm.

Được biết, theo số liệu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức, trung bình hàng năm có gần 3 triệu chiếc xe mới được bán ra ở nước này, trong đó phân nửa là xe gắn động cơ chạy dầu diesel.

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.
.