Xung kích nơi tuyến đầu

Thứ Sáu, 02/07/2021, 09:09
Dãi nắng, dầm mưa, căng mình ở các chốt trực để làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các khu phong tỏa, cách ly... là hình ảnh đời thường dễ thấy ở các “điểm nóng” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà những chiến sỹ Công an nhân dân (CAND) đang thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt hơn, khi đại dịch tấn công vào quê hương xứ Nghệ những ngày hè gió Lào bỏng rát và nắng như đổ lửa, hình ảnh về người chiến sỹ Công an nơi tuyến đầu càng sừng sững, kiên trung như bức tường thành che chắn.

1. Sáng 26-6, nhận thông tin chính thức từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC) về việc phát hiện 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn, Trung úy Nguyễn Xuân Đức, Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cùng cán bộ, chiến sĩ trong Ban Công an xã ngay lập tức nhận lệnh lên tuyến đầu, lập các điểm chốt chặn tại xóm Phượng Kiều - nơi sinh sống của 3 bệnh nhân - đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, kiểm soát tình hình người và phương tiện từ tỉnh Hà Tĩnh qua lại địa bàn trên tuyến quốc lộ 15A.

Trung úy Nguyễn Xuân Đức cho biết: “Nhiệm vụ này, anh cùng với đồng đội đã thực hiện từ ngày 8/6, khi dịch COVID-19 bùng phát ở tỉnh Hà Tĩnh. “Điểm chốt chặn nằm ngay giữa đồng, không có bóng mát, lại nằm trên tuyến đường bê tông nên ban ngày, có những thời điểm nắng nóng lên đến 45 - 55°C, anh em vẫn phải bám chốt 24/24h. Sau 2 ngày đầu tiên, tôi bị cháy sém da tay và vùng mặt, tối về cởi khẩu trang, khuôn mặt chia thành hai mảng màu, in hằn rõ hình chiếc khẩu trang khiến vợ con nhận không ra”. 

100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tăng cường cho “tâm dịch” huyện Diễn Châu.

Tháng 3/2021, Trung úy Cao Thành Sơn, cán bộ  Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Nghệ An nhận nhiệm vụ tăng cường làm căn cước công dân (CCCD) tại huyện Đô Lương. Đến đầu tháng 6, trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đặng Sơn, Trung úy Cao Thành Sơn vô tình trở thành F2 khi có một người là F1 đến đây làm CCCD. Ngay thời gian cách ly vừa kết thúc cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại huyện Diễn Châu, anh Sơn vừa có ý định báo cáo tổ chức để xin kết hôn, song anh quyết định hoãn cưới, xách ba lô trong đội quân 100 CBCS của Công an Nghệ An tăng cường cho huyện Diễn Châu chống lại đại dịch. Vừa trở về đơn vị sau gần 10 ngày làm nhiệm vụ đứng chốt, Trung úy Cao Thành Sơn vui vẻ cho biết: Bản thân luôn sẵn sàng tâm thế lên đường để tăng cường cho công tác chống dịch, nếu cơ sở cần!

Trong khi đó, làm nhiệm vụ canh gác, đảm bảo ANTT tại khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chốt trực của Công an Nghệ An được coi là nguy hiểm và vất vả, vì đây là khu vực tuyến đầu tiếp nhận, điều trị các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 nên nguy cơ lây nhiễm có thể đến bất cứ lúc nào. 

Trong số 77 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tính đến thời điểm này, tại đây đang cách ly, điều trị cho hơn 60 trường hợp, và theo dõi gần 70 trường hợp nghi nhiễm. Tại đây, Công an Nghệ An đã bố trí 2 chốt kiểm soát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu cách ly, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Thiếu tá Phạm Trọng Đại, cán bộ Phòng PA03 Công an Nghệ An tăng cường tại đây kể: “Ngoài việc phải chống chọi với cái nắng nóng khủng khiếp và gió Lào thốc ngược từng cơn mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn tại đây còn phải “chiến đấu” với muỗi từng đêm, rất khủng khiếp. Bên cạnh đó, chốt đảm bảo ANTT chỉ cách khu vực điều trị khoảng 50m, hằng ngày chứng kiến hàng trăm lượt xe cấp cứu chở bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19, rồi xe cấp cứu, thậm chí là cả xe tang lễ… khiến điểm chốt chặn này thực sự là thử thách nơi tuyến đầu”.

2. Đại tá Lê Văn Thái, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Ngay từ khi phát hiện ca nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên ở thị xã Hoàng Mai vào ngày 6/5/2021, nhận thức được vai trò đầu tàu, tiên phong trong công tác phối hợp, phòng chống dịch bệnh, Công an tỉnh Nghệ An đã cử các tổ công tác ra tuyến đầu để chung tay dập dịch. Tiếp đó, khi tỉnh Hà Tĩnh bùng phát dịch, các chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào, nối liền giao thương giữa hai tỉnh đã được thiết lập, túc trực 24/24h hằng ngày để kiểm soát phương tiện, con người đi và đến từ vùng dịch. 

Tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An làm tấm kính chắn giọt bắn để tiếp sức cho các lực lượng chống dịch.

Đặc biệt, khi thành phố Vinh và một số địa bàn tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ từ các phòng nghiệp vụ đã nhận lệnh lên tuyến đầu để chung tay đẩy lùi COVID-19. Trong đó, 100 chiến sỹ được tăng cường cho huyện Diễn Châu, là địa bàn bùng phát dịch vào ngày 17/6, với 12 ca mắc và hơn 6.000 trường hợp F1, F2 liên quan tính đến thời điểm này”. 

Cũng theo Đại tá Lê Văn Thái: Đây là số cán bộ, chiến sỹ đã được Công an tỉnh đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng, chống dịch. Trong số đó, có không ít cán bộ, chiến sỹ là nữ, một số người đang nuôi con nhỏ nhưng vẫn hăng hái, xung phong ra tuyến đầu, với tâm nguyện sẽ góp phần cùng huyện Diễn Châu triển khai tốt hơn công tác phòng, chống dịch, quyết không để dịch bệnh lan rộng. 

Khi trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Diễn Châu, thấy anh em hết sức vất vả, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo bộ phận hậu cần bổ sung, trang cấp thêm các phương tiện, thiết bị cần thiết, đảm bảo các điều kiện để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngoài ra, từ lời hiệu triệu của vị tư lệnh ngành Công an trên quê hương Bác Hồ, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành thị và nhiều tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh… đã đồng loạt phát động các chương trình chung tay, góp sức để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu. Trong đó, có nhiều chương trình ý nghĩa như tổ chức các điểm cắt tóc miễn phí, tham gia chuẩn bị bữa cơm miễn phí, tặng hàng ngàn tấm kính chắn giọt bắn… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an Nghệ An cũng như trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục phối hợp cùng với Quân đội, Y tế và các đơn vị liên quan nỗ lực không quản ngày đêm, khẩn trương truy vết, phong tỏa các địa bàn theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT khu vực cách ly, chốt chặn kiểm soát dịch. Ưu tiên hàng đầu là tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, song Công an tỉnh Nghệ An không vì thế mà lơ là với các nhiệm vụ khác. Cùng với việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, ma túy và các loại tội phạm khác, mỗi việc làm thầm lặng của Công an các đơn vị, địa phương cũng là một hành động thiết thực để góp phần hiệu quả vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

3. Với sự xung kích, tình nguyện và căng mình ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An góp phần cùng Ban chỉ đạo và toàn dân, đã kịp thời chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. Hiệu quả của sự xung kích này là đến nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về cơ bản đã được kiểm soát, ANTT và ATXH được giữ vững. Thành quả đó có sự cống hiến to lớn của những chiến sỹ CAND, luôn xung kích trên tuyến đầu chống dịch, trở thành điểm tựa, lá chắn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thiên Thảo
.
.
.