Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả trên tuyến biển

Thứ Năm, 11/03/2021, 08:28
Bạc Liêu là tỉnh đồng bằng ven biển thuộc bán đảo Cà Mau, có chiều dài bờ biển 56km; vùng đặc quyền kinh tế biển rộng 20.742,4km², có ngư trường rộng gần 40.000km² với trữ lượng hải sản đa dạng, phong phú về chủng loại, hoạt động khai thác thủy sản diễn ra quanh năm.

Bạc Liêu đã, đang khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ vùng biển và ven biển. Để kinh tế biển phát triển bền vững, an ninh, quốc phòng (AN-QP) vững chắc, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ANTT, đặc biệt là xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trên tuyến biển mang lại hiệu quả thiết thực.

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 loại mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ với 1.658 tổ, 16.295 thành viên tham gia; hơn 150 mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả; 6 mô hình được Bộ Công an công nhận và thông báo nhân rộng toàn quốc. Trong đó, các địa phương địa bàn tuyến biển đã xây dựng và nhân rộng 31 mô hình, 151 tổ, hơn 2.800 thành viên; 2 Ban bảo vệ dân phố, 13 tổ với 49 thành viên. 

Lực lượng Công an phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên tuyến biển Bạc Liêu.

Điển hình như mô hình "Tổ tự quản rừng phòng hộ" trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, được thành lập năm 2015 với 10 tổ, 20 thành viên, trên cơ sở sự phối hợp giữa các lực lượng, như: Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp giữa Công an, Trạm Kiểm lâm kinh tế và Đồn Biên phòng Cái Cùng với chức năng bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo vệ rừng và kiểm soát tình hình ANTT tuyến địa bàn ven biển. 

Sau khi đi vào hoạt động, mô hình "Tổ tự quản rừng phòng hộ" đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hàng năm, thành viên mô hình đã tham gia cùng với các lực lượng tuần tra, kiểm soát hàng chục cuộc trên địa bàn tuyến biển. Qua đó giải tán nhiều trường hợp tụ tập gây mất ANTT tại các cảng biển và khu vực ven biển. Đồng thời, cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT, giúp Công an kịp thời đấu tranh phòng, chống tội phạm và triệt xóa tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại huyện Đông Hải, địa phương có 23km bờ biển, nơi có cửa biển Gành Hào lớn nhất tỉnh. Thị trấn Gành Hào là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Đông Hải, nơi tập trung nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán, giao thương, đặc biệt cửa biển Gành Hào là cửa biển lớn nên thường xuyên có hàng ngàn tàu thuyền đánh cá của nhiều tỉnh về đây neo đậu, các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng phát triển mạnh. Vì vậy, việc đảm bảo ANTT là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. 

Từ nhiều năm nay, Công an thị trấn Gành Hào phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của nhân dân thành lập các "Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển". 

Việc tập hợp ngư dân thành các tổ tự quản về ANTT trên biển đã nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giữa các chủ tàu, ngư dân. Bà con giúp nhau khi có sự cố, hỗ trợ vận chuyển sản phẩm đánh bắt vào bờ, thông báo về ngư trường, nguồn lợi thủy hải sản; hạn chế được rủi ro, chi phí, thời gian, và việc đánh bắt thủy hải sản đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, từ sự tuyên truyền của Công an và các chức năng, ngư dân đã nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo và âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch cũng như thủ đoạn của tội phạm trên biển. Phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chống sự xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài.

Với quyết tâm, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH  khu vực ven biển, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân sự, Biên phòng tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, thống nhất nhận định đánh giá tình hình khu vực biển, nhất là ANTT trên tuyến biển; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề biển.

Thông qua công tác xây dựng, nhân rộng, nâng chất các mô hình, Công an, các ban, ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực ven biển tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố thế trận ANND, thế trận lòng dân vững chắc. Từ các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật và hàng chục tàu cá xâm phạm lãnh hải. 

Bích Ân
.
.