Người dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự tuyến biển

Thứ Năm, 01/07/2021, 08:02
Tỉnh Quảng Trị có bờ biển dài 75km, vùng ven bờ có 16 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Những năm qua, đời sống của người dân nơi đây có nhiều thay đổi.

Đặc biệt, từ khi lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được đẩy mạnh, người dân gắn bó, chung tay với lực lượng Công an đảm bảo ANTT, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ rằng, từng có thời gian dài tình hình ANTT tại các xã, thị trấn biển của tỉnh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới hoạt động khai thác titan.

Các đơn vị Công an đã huy động lực lượng đảm bảo ANTT; tuyên truyền, giải thích cho người dân về pháp luật, các chủ trương của Nhà nước; đồng thời tham mưu, đề nghị giải quyết các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo lợi ích tối đa, chính đáng, hợp pháp cho nhân dân.

Sau khi các vấn đề trên được xử lý, giải quyết rốt ráo, người dân đã đặt lòng tin rất lớn vào lực lượng Công an. Tại địa bàn các xã Hải Dương, Hải An (Hải Lăng); Trung Giang (Gio Linh) và Vĩnh Thái, Vĩnh Tú (Vĩnh Linh), nhiều người dân từ chỗ thiếu niềm tin, thiếu sự hợp tác đã trở thành tai, mắt tích cực của lực lượng Công an, nhờ đó nhiều năm lại đây, tình hình ANTT tại những địa phương này luôn được đảm bảo.

Chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã làm tăng thêm hiệu quả về đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ông Hoàng Đình Thuần, 70 tuổi, ở thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái nói rằng, thời gian trước có một số hoạt động khai thác titan tại địa phương khiến bà con phải lo lắng bởi hậu quả, hệ lụy của nó về môi trường là rất khó lường.

Bà con đã đứng ra đấu tranh ngăn chặn, kiến nghị dừng những hoạt động này. Nhờ sự lắng nghe, nắm bắt tình hình nhanh nhạy của đội ngũ Công an xã chính quy, công tác tham mưu, đề xuất được thực hiện kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nên vấn đề đã được nhanh chóng giải quyết, làm cho người dân rất an tâm, tin tưởng vào Công an. Từ đó, bà con luôn tuân thủ, lắng nghe Công an.

Đơn cử, người dân tuân thủ tuyệt đối công tác phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ tuyến đầu phòng, chống dịch; tích cực hưởng ứng chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử; chung tay làm sạch môi trường biển; hiến kế đóng góp xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương; thực hiện các hoạt động thiết thực, đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Công an xã biển Cửa Việt bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Theo Đại tá Lê Phương Nam, chương trình cấp CCCD có gắn chip điện tử được thực hiện tại địa phương sớm về đích là nhờ vào việc người dân quan tâm, hưởng ứng rất cao. Trong đó, phải kể tới người dân ở 16 xã, thị trấn biển trên địa bàn. 

Nhờ kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD được tổ chức tại Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Trị vinh dự là 1 trong 15 đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Từ đầu năm 2021 đến nay, thời tiết tại tỉnh Quảng Trị khá thuận lợi, công tác phòng, chống COVID-19 của địa phương hiệu quả, các khu du lịch Cửa Việt (Gio Linh); Cửa Tùng, Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) được phép đón khách với số lượng vừa phải. Nhờ đó, trong tình hình dịch bệnh, song những địa phương này vẫn có thể phát triển kinh tế. 

Nhằm hỗ trợ người dân, lực lượng Công an xã đã có nhiều cách làm hay trong phòng, chống dịch, như giãn cách người, giãn cách các điểm bán hàng ăn, giải khát và phối hợp kiểm tra, theo dõi y tế du khách đến lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng Ban quản lý bãi tắm Cửa Việt cho hay, thị trấn luôn tập trung phát triển kinh tế biển đạt kết quả cao, trong đó chú trọng đến phát triển dịch vụ, du lịch biển. Năm 2020, du lịch biển bị ảnh hưởng rất lớn do COVID-19, chỉ có khoảng 18.000 lượt khách đến Cửa Việt. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhờ vào tham mưu, hỗ trợ của lực lượng Công an, hoạt động du lịch biển ở đây đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước tính bình quân những ngày cuối tuần biển Cửa Việt đón khoảng 3.000 lượt khách nhưng vẫn đảm bảo được các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Thiếu tá Bùi Thanh Liêm, Đồn trưởng Đồn Công an thị trấn Cửa Tùng bộc bạch, để đảm bảo ANTT và ngày càng nâng cao cuộc sống cho người dân địa phương, nhiều năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về hướng dẫn phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực, như mô hình: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” ở thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang; mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT” phát huy hiệu quả ở xã Vĩnh Tân…

Thanh Bình
.
.