Khen thưởng “Hiệp sỹ” dũng cảm phá án và không nhận hối lộ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 15:30
Ngày 10-11, Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng giấy khen cho 6 thành viên thuộc Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương), vì có những thành tích xuất sắc hỗ trợ Công an địa phương khám phá nhiều vụ án phức tạp trên địa bàn.

Điển hình, lúc 21h ngày 16-5, trong lúc tuần tra vũ trang tại KP Bình Đường 4, các “Hiệp sĩ” phường An Bình đã phát hiện, bắt giữ Lưu Hữu (23 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán chất ma túy. Khi đó, Hữu đòi hối lộ 40 triệu đồng cho các “Hiệp sĩ” để được bỏ qua nhưng bất thành.

 Qua khám xét phòng trọ của Hữu, lực lượng Công an phát hiện nhiều tép ma túy mà đối tượng chuẩn bị đem bán cho con nghiện. Trước đó, trong lúc phối hợp tuần tra tại KP Bình Đường 2, “Hiệp sĩ” phường An Bình đã dũng cảm bắt giữ Nguyễn Văn Tuân (20 tuổi) và Nguyễn Văn Thạch (30 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thị xã Dĩ An, cho biết: Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Bình đã phối hợp tuần tra, phát hiện 23 vụ án, bắt giữ 42 đối tượng thực hiện hành vi trộm, tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có, vận chuyển ma túy...

C.Bình-T.Quyên
.
.