Hiệu quả từ mô hình “Zalo chủ nhà trọ” phòng, chống tội phạm

Thứ Hai, 14/06/2021, 08:17
Là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) luôn được các “đầu nậu” ma túy lợi dụng ẩn nấp để hoạt động.

Công an phường Thuận Giao nỗ lực vừa làm tốt công tác nghiệp vụ, vừa đẩy mạnh tuyên truyền người dân gia tố giác, phòng ngừa tội phạm qua nhóm zalo.

Để phát hiện tội phạm ma túy hoạt động trong các khu trọ, thời gian qua, Công an phường Thuận Giao tăng cường công tác vận động các chủ trọ tham gia hoạt động trên zalo nhóm.

Từ nguồn thông tin này, vào đầu năm 2021, phát hiện Trần Thị Thúy Ni (26 tuổi, quê An Giang) là đối tượng ma túy, đến khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao tạm trú.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Thuận Giao và trinh sát ma túy Công an TP Thuận An xác định, Ni chuyên phân phối “hàng trắng” cho con nghiện trên địa bàn. Để có đủ chứng cứ triệt xóa “đầu nậu” này, Công an đã lần lượt bắt các khách hàng của Ni.    

Theo đó, lúc 19h ngày 21/4, Công an bắt quả tang Trần Quang Linh (22 tuổi, quê Kiên Giang) tàng trữ 1 bịch ma túy. Linh khai nhận, mua số ma túy trên của Ni. Tiếp đó, lúc 19h15 cùng ngày, Công an bắt giữ Lê Trọng Nghĩa (20 tuổi, quê Hậu Giang) tàng trữ 1 bịch ma túy.

Linh khai nhận, cũng mua ma túy của Ni. Tương tự, lúc 20h, Công an đột nhập vào số nhà D5/16, thuộc khu phố Bình Thuận 2. Tại đây, bắt quả tang Trần Ngọc Sơn (20 tuổi, quê An Giang) mua ma túy của Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 

Theo phân công của Ni, Hoa nhận ma túy đem giao cho con nghiện. Đến 20h30, Công an bắt khẩn cấp Ni tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Thuận 2. Qua khám xét, Công an thu giữ 12 bịch ma túy, 1 cân tiểu ly...

Cũng qua nhóm zalo của chủ nhà trọ, Công an phường Thuận Giao xác định Trần Văn Lĩnh (33 tuổi, quê Sóc Trăng) đang tạm trú trên địa bàn phường Bình Giao, phường Thuận Giao là “đầu nậu” ma túy. 

Lúc 16h ngày 28/4, Công an phường Thuận Giao tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Lĩnh tại số nhà 4/41, khu phố Bình Giao thì phát hiện đối tượng đang cất giấu 2 bịch ma túy và dụng cụ hút ma túy.

Đại úy Trần Văn Thông, Trưởng Công an phường Thuận Giao, cho biết: Qua phân tích nhiều vụ hình sự cho thấy, các đối tượng này đều liên quan đến ma túy.

Thời gian qua, Công an phường Thuận Giao đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh trấn áp, triệt xóa nhiều điểm ma túy. Trong công tác này, chúng tôi đã vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó, xác minh được các đối tượng ma túy ẩn nấp trong các khu trọ.

Sau đó, Công an lập kế hoạch theo dõi đối tượng, khám phá nhiều tụ điểm ma túy. Từ đầu năm đến nay, đã khám phá hàng chục vụ ma túy, bắt xử lý hình sự gần 30 đối tượng liên quan.

Để nắm được tình hình ANTT cũng như hành vi của tội phạm ma túy, thời gian qua, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn thành lập zalo nhóm theo từng tổ dân phố, từng khu phố.

Qua đó, các chủ cơ sở trọ và người trực tiếp quản lý khu trọ truyền tải hình ảnh và hành vi đối tượng ma túy trong khu trọ. Ngoài ra, qua zalo Cảnh sát khu vực tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn của tội phạm ma túy và chất ma túy mới để người dân nhận biết.

T.Quang
.
.