Hiệu quả mô hình Thanh niên phòng, chống tội phạm tại bệnh viện

Thứ Sáu, 12/03/2021, 08:59
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, mô hình Thanh niên phòng, chống tội phạm (PCTP) tại Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm giảm nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân.

Một tối trung tuần tháng 3, như thường lệ, các đoàn viên, thanh niên thuộc Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với các đoàn viên thanh niên Phòng Bảo vệ, Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức tuần tra khép kín khuôn viên bệnh viện; tuần tra các khu vực khoa, phòng của bệnh viện, nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng trộm cắp, lừa đảo. 

Đại úy Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Bệnh viện T.Ư Huế mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn lượt người vào khám chữa bệnh. Và các đối tượng đã lợi dụng trà trộn vào trộm cắp, lừa đảo tài sản của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, hoặc có hành vi gây mất ANTT. 

Trước thực trạng này, hơn 1 năm về trước, mô hình Thanh niên PCTP tại Bệnh viện T.Ư Huế được thành lập với lực lượng nòng cốt là các CBCS Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng với sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Phòng bảo vệ Bệnh viện T.Ư Huế. 

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra nên thời gian qua, nhiều đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện T.Ư Huế đã bị bắt giữ. Điển hình như mới đây, 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thị Hậu (cùng 61 tuổi); Nguyễn Quang (41 tuổi), Nguyễn Thị Thảo (38 tuổi), Nguyễn Thị Lộc (65 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An, đi xe ôtô vào Bệnh viện T.Ư Huế để móc túi và trộm cắp tài sản. 

Khi các đối tượng thực hiện trộm tài sản của bệnh nhân thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự tuần tra tại bệnh viện bắt giữ. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các bệnh viện khác ở khu vực miền Trung. 

Hay trước đó, đối tượng Cao Thị Thúy (31 tuổi, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đưa con trai vào Bệnh viện T.Ư Huế khám bệnh. Sau đó, Thúy bảo con trai đến các phòng bệnh, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo, 2 túi xách cùng số tiền 8,7 triệu đồng rồi đưa lại cho Thúy. 

Khi chuẩn bị tẩu thoát, Thúy bị lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Công an bắt giữ. Hay đối tượng Nguyễn Thị Giáp (55 tuổi, trú tại 385 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP Huế), đóng giả người nhà bệnh nhân đến phòng 106 Trung tâm tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế lấy trộm ví tiền có 5,7 triệu đồng của cụ bà 82 tuổi đang nằm điều trị bệnh tại đây nhưng sau đó liền bị bắt giữ.

Nhờ mô hình Thanh niên phòng, chống tội phạm, nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo tại Bệnh viện T.Ư Huế được ngăn chặn kịp thời.

Theo Đại úy Lê Viết Phương, mô hình Thanh niên PCTP tại Bệnh viện T.Ư Huế sau 1 năm thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực khi lực lượng 2 đơn vị đã tổ chức gần 100 đợt tuần tra khép kín địa bàn với 304 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tiếp nhận xử lý hàng chục tin báo, tố giác của bệnh nhân liên quan đến trộm cắp, lừa đảo, móc túi và nhiều vụ việc phức tạp về ANTT trong bệnh viện, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo, thu hồi tài sản trao trả cho bệnh nhân và người nhà.

Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, ngoài công tác đảm bảo ANTT, trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, CBCS Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với nhân viên y tế, bảo vệ bệnh viện tổ chức hướng dẫn, phân luồng bệnh nhân và người nhà, đảm bảo trật tự tại các khu vực khai báo y tế, không để các đối tượng kích động, gây rối, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh tại bệnh viện, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo nhiều mô hình vì cộng đồng. Từ năm 2018 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng với Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hỗ trợ, giúp các hộ dân ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới nhiều cây, con giống; xây dựng, sửa chữa nhiều nhà bếp, nhà vệ sinh và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp 60 hộ xã miền núi này thoát nghèo.

Anh Khoa
.
.