ANTT tốt hơn nhờ mô hình Zalo phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 23/06/2021, 07:27
Mô hình “Nhóm Zalo Cảnh sát khu vực kết nối với Tổ nhân dân tự quản” triển khai tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp), giúp truyền tải nhanh thông tin liên quan ANTT đến người dân cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm một cách nhanh chóng, chính xác.

Thông qua mô hình, Công an địa phương này đã hướng dẫn, tư vấn, giải đáp, tháo gỡ các thủ tục hành chính cho người dân.

Theo chân Cảnh sát khu vực (CSKV), chúng tôi đến Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 9, ở khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc, với 43 hộ dân kinh doanh mua bán. Thời gian qua, tình hình trộm cắp trên địa bàn, nhất là vụ mất trộm vặt và các loại tội phạm khác ít xảy ra hơn trước. Kết quả này là nhờ có trang Zalo nhóm được CSKV kết nối với Tổ NDTQ, thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền đến người dân cảnh giác phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm. Người dân kịp thời phản ánh tình hình tội phạm trên địa bàn, giúp lực lượng Công an triệt phá nhanh chóng.

Cảnh sát khu vực chia sẻ thông tin về ANTT cho Tổ nhân dân tự quản.

Cách đây không lâu, từ phản ánh của người dân thông qua Zalo, Công an phường 2 nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản trong đêm khuya. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan Công an đã xử phạt mỗi đối tượng 3,5 triệu đồng.

Qua việc kết nối Zalo Tổ NDTQ với Công an phường 2, tôi thấy mô hình này rất hiệu quả. Tổ NDTQ tham gia phối hợp cùng CSKV giữ gìn ANTT. Những thông tin trên nhóm được truyền tải nhanh chóng, chính xác, kịp thời, giúp cho thành viên nắm bắt và phổ biến, tuyên truyền cho bà con mọi lúc, mọi nơi, đạt được sự tin cậy, hiệu quả cao. Cùng với sự nhiễu loạn thông tin, tin rác, tin không đúng sự thật tràn lan thì thông tin được tuyên truyền, cập nhật từ nhóm Zalo trên giúp chúng tôi yên tâm, tin tưởng về độ chính xác của tin tức”, một người dân cho biết.

So với các phường ở TP Sa Đéc, phường 2 địa bàn rộng, đông dân cư. Ngoài công tác nắm người, nắm hộ, CSKV còn thực hiện nhiều công việc khác. Do vậy, từ khi triển khai mô hình này, CSKV quản lý địa bàn tốt hơn.

Thượng úy Nguyễn Lưu Thọ, CSKV khóm 2 chia sẻ: “Nhóm Zalo CSKV kết nối Tổ NDTQ mang lại hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo cầu nối gắn kết giữa thành viên tổ với CSKV trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT. Nhóm Zalo còn có những người có uy tín, đảng viên, đoàn thanh niên tích cực tham gia. Qua triển khai mô hình đã tiếp nhận hàng trăm tin nhắn cung cấp về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Từ đó, lực lượng Công an nắm bắt kịp thời và có biện pháp xử lý”.

Thực tế trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc mời dân và tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hết sức khó khăn. Thông qua mô hình, việc tuyên truyền, cập nhật về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến với người dân vẫn được diễn ra thường xuyên, liên tục mà không bị trở ngại, bất kể ngày đêm. CSKV tiếp nhận, nắm bắt kịp thời được nhiều tin báo từ nhân dân về việc phát hiện người ngoài tỉnh, từ vùng dịch về địa phương cư trú. Phối hợp với y tế địa phương cho khai báo y tế 90 trường hợp, hướng dẫn cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định 60 trường hợp, ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thượng tá Phan Hữu Phước, Phó trưởng Công an TP Sa Đéc cho biết: “Qua hai năm triển khai mô hình góp phần làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được củng cố, phát triển. Mô hình Zalo nhóm không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa Công an và người dân mà còn giúp Công an và người dân gần nhau hơn. Công an tiếp tục dựa vào dân tấn công trấn áp tội phạm và xây dựng lực lượng. Hiện nay, mô hình được nhân rộng với 35 nhóm, 609 thành viên và nhận được sự tin tưởng, tham gia tích cực của nhân dân”.

Công an TP Sa Đéc đã đăng tải, chia sẻ 443 tin, bài viết, 32 video, hình ảnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, thông báo cho người dân nắm thủ tục cấp CCCD, phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua mô hình, người dân cung cấp 317 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT, bắt 265 vụ, 1.095 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, 4 vụ, 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, cung cấp hình ảnh 17 đối tượng cùng phương tiện đua xe trái phép, xử lý, trả lời 143 thắc mắc của người dân có liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Công an TP Sa Đéc tiếp tục chỉ đạo Công an phường, xã tham mưu UBND duy trì, nhân rộng mô hình nhằm góp phần phòng, chống tội phạm, vừa nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Thông qua mô hình, Công an TP Sa Đéc công khai thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân nắm bắt thông tin, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại. Giám sát lắng nghe ý kiến của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm được phát huy, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội”, Thượng tá Phan Hữu Phước chia sẻ thêm.

Ngọc Hân
.
.