Khánh Hòa vận động nguồn lực tổ chức Festival Biển năm 2023

Thứ Ba, 07/02/2023, 08:57

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang có thư mời gửi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ cho Festival Biển 2023 với các mức: Tài trợ Kim cương từ 2 tỷ đồng trở lên, tài trợ Vàng từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng và tài trợ Bạc từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị, tổ chức, cá nhân có mức đóng góp từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được xem là các nhà hỗ trợ.

Thư mời tài trợ chương trình Festival Biển 2023 nêu rõ: Năm 2023 là năm toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm “Khánh Hòa 370 năm hình thành và phát triển”, năm cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/2/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

festival-bien-nha-trang-0-16703989315911614055215.jpg -0
Festival Biển là sự kiện văn hóa, thể thao nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa.

Festival Biển là chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa, được tổ chức 2 năm một lần, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội phong phú, đa dạng. Đây là kỳ Festival Biển lần thứ 10 kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2003. Được biết, tại kỳ Festival Biển 2019, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tài trợ gần 22 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc tổ chức chương trình, hoạt động của Festival có chất lượng, hiệu quả cao.

Năm 2023, tỉnh tiếp tục tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 từ ngày 3 đến ngày 6/6/2023. Đây là dịp để Khánh Hòa tuyên truyền, bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp, giá trị to lớn của biển, gửi đi thông điệp bảo vệ tài nguyên, giá trị văn hóa, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch...; mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị; xúc tiến kêu gọi đầu tư, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Festival Biển lần này sẽ có hơn 600.000 lượt khách trong nước và quốc tế, cơ quan, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam tham dự cùng nhiều đoàn nghệ thuật đến từ các nước tham dự, biểu diễn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thực hiện quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình đến người dân Khánh Hòa, du khách trong và ngoài nước.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, bao gồm các chương trình chính như: Lễ khai mạc kết hợp màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế ấn tượng và đặc sắc; Lễ hội Âm nhạc quốc tế “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Bên cạnh đó còn có hơn 50 hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Festival Biển 2023 với nhiều chương trình đặc sắc, phong phú, đa dạng về nội dung tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh và đặc biệt tập trung tại thành phố biển Nha Trang.

Về văn hóa có Lễ hội ẩm thực “Bún lá cá dầm - Nét đẹp ẩm thực xứ Trầm”; Trưng bày, triển lãm ảnh di tích - danh thắng Khánh Hòa; Hội thi bơi thúng - lắc thúng; Lễ hội áo dài; Triển lãm, biểu diễn làm gốm và dệt thổ cẩm Chăm; Lễ hội Yến sào…

Trong lĩnh vực thể thao có các hoạt động: Giải vô địch Bóng chuyền Bãi biển quốc gia và Giải vô địch trẻ Bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2023, Giải vô địch Đá cầu bãi biển quốc gia, Giải vô địch Aerobic trẻ quốc gia năm 2023, Lễ hội Dù lượn quốc tế Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023… Hoạt động liên quan đến kinh tế, có các hội thảo khoa học như: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Hội thảo khoa học quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam”...

Tiên Minh
.
.
.