Còn nhiều tác phẩm âm nhạc mới về lực lượng CAND chờ được khai thác

Thứ Tư, 08/09/2021, 08:48

Thống kê của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Thường trực Ban tổ chức đợt xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng cho thấy, trong số 370 ca khúc gửi về, có 70 ca khúc đã được giải thưởng, khen thưởng tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc không do Bộ Công an tổ chức, được phổ biến.

50 ca khúc đã được phổ biến, được công chúng đón nhận, sử dụng nhưng chưa gửi tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc khác. 250 ca khúc mới, chưa được công bố, sử dụng, chưa gửi tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc khác.

sang-tac-am-nhac-cand.jpg -0
Nhiều sáng tác mới về lực lượng CAND được giới thiệu trong chương trình “Vì bình yên cuộc sống”.

Về thể loại, hình thức, tiết tấu, ca từ, giai điệu của các ca khúc phong phú, đa dạng, mang hơi thở đương đại của cuộc sống, trẻ trung, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng nhiều vùng miền, cũng như công việc, lĩnh vực đặc thù của từng lực lượng CAND. Nhiều ca khúc của các nhạc sĩ, tác giả có uy tín, tên tuổi như: Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Quốc Nam, Xuân Thủy, Mai Công Thắng… Nhiều tác giả đã quan tâm sáng tác về CAND, vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống tiếp tục có thêm các ca khúc mới như Hiền Anh (Hà Nội), An Hiếu (Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Thượng tá Đậu Hoài Thanh (CAND)…

Thượng tá Lưu Xuân Đông, Phó Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ, thư viện CAND, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, trước đợt xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều năm trở lại đây, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh sáng tác âm nhạc về lực lượng CAND, trong đó có việc tổ chức trại sáng tác âm nhạc về đề tài CAND. Đến nay, đã có hàng nghìn tác phẩm về đề tài này. Nhiều tác phẩm đã được lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, được các nghệ sĩ biểu diễn, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhiều tác phẩm được phát hành rộng rãi trên mạng internet… Tuy nhiên, khối lượng tác phẩm âm nhạc mới về đề tài này vẫn còn rất nhiều và rất cần được khai thác nhiều hơn nữa để phổ biến rộng rãi hơn nữa trong đời sống xã hội.

Để tiếp tục phổ biến, lan tỏa các tác phẩm âm nhạc về lực lượng CAND, thời gian gần đây, riêng trong CAND đã có khá nhiều ấn phẩm, chương trình nghệ thuật khai thác. Trong đó, tuyển tập ca khúc “Sáng mãi niềm tin” tập hợp 200 ca khúc tiêu biểu đã được Bộ Công an phát hành. Cùng với đó là album với nhiều ca khúc được dàn dựng, thu âm để Công an các đơn vị, địa phương thuận lợi khai thác, sử dụng trong các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các dịp lễ, dịp kỷ niệm các năm.

Chuỗi chương trình “Giai điệu bình yên” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND phối hợp tổ chức định kỳ 2 tháng/số, phát trên kênh ANTV và một số chương trình phối hợp tổ chức với các đơn vị, nhà đài khác bước đầu khai thác được nhiều ca khúc mới. Các ca khúc như: “Những anh hùng thầm lặng” (sáng tác: Hiền Anh), “Giữ cho cuộc sống bình yên” (tác giả: Mai Công Thắng”, “Vinh quang thầm lặng” (tác giả: Đậu Hoài Thanh), “Những bước chân tuần tra” (tác giả: Hà Đăng Huân)… tiếp tục được giới thiệu đến đông đảo cán bộ chiến sĩ, nhân dân.

Thông qua nhịp cầu giao lưu với các tác giả trong vai trò khách mời của nhiều chương trình, công chúng không chỉ có dịp hiểu hơn về các tác giả, hoàn cảnh ra đời của các sáng tác âm nhạc nói trên, mà qua các câu chuyện được kể từ chính các tác giả, người xem hiểu hơn về những cống hiến hy sinh của lực lượng CAND.

Dự kiến, trong thời gian tới, các sáng tác mới về lực lượng CAND sẽ còn tiếp tục được khai thác, giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nhiều chương trình quy mô lớn khác. Riêng với lực lượng CAND, bên cạnh chuỗi chương trình “Giai điệu bình yên” thì gần nhất sẽ là các chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng Cảnh sát nhân dân… Tuy nhiên, để phát huy khai thác được khối tác phẩm âm nhạc nói trên thì vẫn cần thêm rất nhiều sản phẩm, chương trình nghệ thuật khác, của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật, đơn vị sản xuất chương trình khác ở trong và ngoài lực lượng CAND trong thời gian tới.

Như chia sẻ của PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong dịp xuất bản tuyển tập ca khúc “Sáng mãi niềm tin” thì các nhạc sĩ, tác giả đã đề cập đến nhiều đề tài phong phú trong lực lượng Công an, chuyển tải hình ảnh người chiến sĩ Công an từ vùng cao biên giới cho đến miền sông nước, hải đảo xa xôi với những hình ảnh cao đẹp, với những chiến công vinh quang, những hy sinh thầm lặng đến cuộc sống đời thường bình dị, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Các tác phẩm cũng cho thấy những cung bậc sắc màu, đa dạng của các thể loại và ngôn ngữ âm nhạc, từ nhịp bước quân hành đến giai điệu trữ tình sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, dân nhạc các vùng miền…, giúp chúng ta thêm trân trọng, yêu quý, gắn bó hơn với những người chiến sĩ CAND. Hy vọng sẽ còn nhiều tác phẩm mới, hay hơn nữa về đề tài CAND trở thành món ăn tinh thần, nhịp cầu nối giữa công chúng cả nước với người chiến sĩ Công an. Những ca khúc sẽ là nguồn động viên lớn cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

N.Nguyễn
.
.
.